xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM mời gọi đầu tư 255 dự án

THANH NHÂN

Lãnh đạo TP HCM kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp FDI tham gia các dự án lớn của TP; đồng hành, sáng kiến và góp sức cùng TP trong việc xây dựng, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP HCM và doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2019 với chủ đề "TP HCM: hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai" đã diễn ra sáng 23-3. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, với sự tham dự của đại diện 25 hiệp hội DN và gần 200 DN.

Thực hiện 9 nhóm giải pháp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2019, TP HCM tập trung vào 9 nhóm giải pháp để thúc đẩy kinh tế TP.

Cụ thể, TP HCM tập trung tháo gỡ khó khăn ở các dự án chậm triển khai, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương); triển khai cổ phần hóa DN nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; xây dựng và ban hành đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành đề án "Phát triển TP HCM thành trung tâm tài chính khu vực"; xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển du lịch TP HCM đến năm 2030; xây dựng khu công nghiệp mới với quy mô hơn 300 ha hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; đột phá về cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội…

TP HCM mời gọi đầu tư 255 dự án - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp FDI tại hội nghị Ảnh: TẤN THẠNH

Ngoài ra, TP HCM còn phát triển nhà ở cho người lao động nhập cư. Trong đó, TP có cơ chế và cách thức để giải quyết, hỗ trợ cung cấp nhà ở.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển hiệu quả, tạo ra môi trường đầu tư tốt nhất cho DN, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn qua hội nghị này được lắng nghe ý kiến góp ý, hiến kế của DN FDI. Lãnh đạo TP HCM cũng kêu gọi cộng đồng DN FDI tham gia các dự án lớn của TP; đồng hành, sáng kiến, góp sức kiến tạo tương lai TP như chủ đề hội nghị đặt ra.

Động lực từ Nghị quyết 54

Phát biểu ở hội nghị, ông Tomaso Andreaatte, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), khẳng định rất nhiều DN châu Âu đã lựa chọn đầu tư tại TP HCM. Điều đó chứng tỏ TP HCM có một môi trường đầu tư tốt.

Theo ông Tomaso Andreaatte, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM là động lực quan trọng để TP "bật lên". Trên cơ sở đó, EuroCham sẵn sàng hợp tác về quy hoạch phát triển, đẩy nhanh quá trình xây dựng TP HCM thông minh và sáng tạo, thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghệ cao.

Vị đại diện EuroCham cho biết cộng đồng DN châu Âu rất quan tâm về tăng trưởng xanh. Do đó, muốn phát triển nhanh và bền vững, TP HCM cần quan tâm hơn đến vấn đề này. Theo ông, TP HCM cần thành lập một bộ phận chuyên trách các tiêu chuẩn về xử lý nước thải; có chính sách cụ thể để kiểm soát chất lượng không khí và khí thải; đẩy mạnh phát triển phương tiện giao thông công cộng...

Đánh giá cao môi trường đầu tư của TP HCM, đại diện nhiều hiệp hội DN đã gửi đến lãnh đạo TP nhiều góp ý, kiến nghị quan trọng. Đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) cho rằng các DN Mỹ rất muốn góp phần phát triển năng lượng nên hy vọng TP có giải pháp thỏa đáng cho những vấn đề về giá cả và thỏa thuận buôn bán điện.

Dù vậy, bà Amanda Rasmussen, Chủ tịch AmCham, bày tỏ lo lắng trước việc các văn bản pháp luật và quy định thường xuyên thay đổi, bao gồm chính sách thuế và thuế suất. Những thay đổi như thế ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư, ngay cả đối với các dự án đã được cấp phép.

Vì vậy, AmCham kiến nghị Chính phủ quan tâm hướng dẫn việc bảo vệ đầu tư để ngăn chặn tác động tiêu cực, hồi tố ràng buộc của các luật và quy định mới được ban hành đối với các dự án hiện hữu.

Lắng nghe và đồng hành

Dù đánh giá cao tiềm năng, cơ hội phát triển của TP HCM nhưng các DN FDI vẫn cho rằng còn có những cản trở làm chậm sự tăng trưởng, ảnh hưởng đến các khoản đầu tư, dự án tiềm năng mà lãnh đạo TP cần quan tâm, có biện pháp khắc phục. Cụ thể, một số thủ tục còn thiếu sự minh bạch, gây chậm trễ khi triển khai dự án đầu tư và làm giảm niềm tin của DN. Bên cạnh đó, vấn đề tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm tiếng ồn… cũng cần sớm được khắc phục.

Ông Matthew Lourey, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham), cho rằng nếu không giải quyết được những vấn đề nêu trên thì xu hướng hay mong muốn đặt cơ sở tại TP HCM của các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng sẽ bị giảm.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bằng những chính sách đúng đắn, cởi mở, TP luôn dẫn đầu cả nước và trở thành nơi hội tụ của các nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, TP HCM đã thu hút hơn 8.000 dự án với số vốn đăng ký gần 45 tỉ USD; đầu tư nước ngoài chiếm 23% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và chiếm 22% tổng nguồn vốn thị trường chứng khoán của TP.

TP HCM mời gọi đầu tư 255 dự án - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp FDI tại hội nghị Ảnh: TẤN THẠNH

Theo ông Nguyễn Thành Phong, 2019 là năm TP HCM tập trung thực hiện chủ đề "Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội". Do đó, trên cơ sở góp ý, kiến nghị của cộng đồng DN FDI, các sở - ngành, cơ quan, đơn vị của TP cần tập trung các giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính, thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư để thúc đẩy, tạo sức bật phát triển kinh tế.

Cũng trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND TP HCM cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hút đầu tư nước ngoài.

"TP HCM cam kết xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, mang tính cạnh tranh, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, với các cam kết tiêu chuẩn cao trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. TP HCM luôn lắng nghe và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển bền vững" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu 255 dự án, trong đó có 245 dự án xã hội hóa. Ông kêu gọi DN FDI nghiên cứu tham gia các dự án lớn của TP HCM bằng kinh nghiệm của mình, của quốc gia mình và kinh nghiệm quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, mỗi đồng vốn đầu tư vào kinh tế không chỉ đem lại lợi ích cho DN, cho nhà đầu tư mà còn là "lá phiếu" ủng hộ đối với chính quyền TP trong nỗ lực cải cách, xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân và cộng đồng DN.

Ông CHOI BUN DO, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc:

Kỳ vọng môi trường đầu tư hoàn thiện hơn

Cùng với thu hút đầu tư, TP HCM cần có giải pháp để dòng vốn FDI chảy vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ, sản xuất công nghệ cao và các dự án, đề án lớn như xây dựng thành phố thông minh..., thay vì vào các ngành sử dụng nhân công giá rẻ như trước nay. Để làm được việc này, các thủ tục và luật liên quan cần có sự điều chỉnh, cải thiện nhằm bảo đảm dòng vốn đầu tư được liên tục.

Tháng 3-2018, hội nghị thượng đỉnh giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất đưa thương mại song phương đạt mức 100 tỉ USD vào năm 2020. Chúng tôi hy vọng TP HCM không ngừng nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư, thương mại để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng DN FDI. Các DN Hàn Quốc cũng sẽ cố gắng hơn nữa để góp phần cho hai quốc gia đạt được mục tiêu đề ra.

Ông MICHELE D’ERCOLE, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICham):

Tăng tính minh bạch, cải cách hành chính

Ngày càng nhiều DN Ý xem xét việc đầu tư hoặc dời các cơ sở hiện tại của họ từ các nước châu Á khác sang Việt Nam, chủ yếu là khu vực TP HCM. Kết quả này có được là nhờ vào nỗ lực cải cách của chính quyền TP HCM.

Năm nay sẽ là năm đột phá trong cải cách hành chính của TP HCM. Cùng với các cơ quan thuế, hải quan và kho bạc cũng cần tập trung cải cách hành chính và cải thiện nguồn nhân lực, tăng tính minh bạch để thúc đẩy kinh doanh. TP HCM cũng cần khẩn trương tăng cường quá trình cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính khi DN thực hiện dự án đầu tư, mở rộng sản xuất...

Ph.An ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo