xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc

D.Ngọc, Ảnh: Bộ Ngoại giao

(NLĐO)- Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng vì những đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ.

Ngày 12-2, tại Hà Nội, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc - Ảnh 1.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

Huân chương Hữu nghị là huân chương của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dành tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Huân chương Hữu nghị không chia hạng. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước quyết định.

Ông Hồng Tiểu Dũng trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 20-5-2014, chính thức trở thành Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam sau khi người tiền nhiệm Khổng Huyền Hựu kết thúc nhiệm kỳ. Đây là thời điểm quan hệ ngoại giao hai nước căng thẳng sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. 

Vừa qua, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đã đến chào từ biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân kết thúc nhiện kỳ công tác.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc - Ảnh 2.
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc - Ảnh 3.
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc - Ảnh 4.

Hiện nay, quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực. Giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về củng cố và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện hai nước. 

Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2017 đạt nhiều kết quả, phát huy vai trò quan trọng trong điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác; giao lưu kênh Đảng ngày càng chặt chẽ; hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu. 

Các lĩnh vực hợp tác thiết thực đạt được những tiến triển đáng khích lệ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, du khách hai nước đi thăm lẫn nhau tăng nhanh. Việc duy trì các cơ chế đàm phán trên biển đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đạt được một số tiến triển cụ thể. Trên tinh thần thẳng thắn, hữu nghị, hai bên đã trao đổi về những quan ngại của Việt Nam về diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo