xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tìm nam thanh niên tạt nhớt vào nhà dân lúc nửa đêm để "khủng bố"

V. Quyên

(NLĐO)- Vụ việc đã trôi qua cả tuần nhưng đến nay, chị T. vẫn chưa được Công an phường An Hải Đông trả lời về kết quả điều tra, khiến chị càng hoang mang.

Chiều 13-11, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ gia đình chị L.T.T.T (SN 1984, ngụ phường An Hải Đông) bị  "khủng bố" bằng nhớt thải lúc nửa đêm.

Theo trình báo của chị T., vào các ngày đầu tháng 11, gia đình chị luôn bị nhiều nam thanh niên lạ mặt qua lại trước nhà không rõ nguyên nhân.

Truy tìm nam thanh niên tạt nhớt vào nhà dân lúc nửa đêm để khủng bố - Ảnh 1.

Nam thanh niên chạy xe máy tạt nhớt vào nhà chị T. rồi bỏ đi (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, vào ngày 3-11, 2 nam thanh niên chạy xe máy đến bắt chuyện những người xung quanh để lấy thông tin về gia đình chị T. rồi bỏ đi. Chị T. sau đó được người dân báo lại sự việc nhưng chị T. lại không để tâm.

Tuy nhiên, đến sáng 5-11, chị T. mở cửa để đưa con đi học thì phát hiện cửa kéo sắt trước nhà bị khóa ngoài. Chị T. phải nhờ hàng xóm đến phá khóa và tỏ ra rất bức xúc.

Ngay sau đó, chị T. đã lắp camera giám sát trước nhà để theo dõi. Đến khuya 7-11, chị T. phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy đến tạt nhớt thải vào trước cửa nhà mình rồi bỏ đi.

"Hiện tôi có 2 con nhỏ, một cháu học lớp 8, một học lớp 5 nên cảm thấy rất bất an. Bây giờ tôi đi làm cũng rất lo lắng và không biết các con ở trường có an toàn không. Về lâu dài, họ sẽ "khủng bố" và trấn áp gia đình tôi. Tôi rất hoang mang, mong chính quyền địa phương, các cơ quan vào cuộc tìm ra các đối tượng trên để đảm bảo an ninh cho nhà tôi" – chị T. kể. Hiện chị T. đã đưa 2 con đi nơi khác sinh sống.

"Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào của công an phường. Đêm qua, tôi có đến công an phường để bổ sung thêm một số chứng cứ nhưng vẫn chưa có kết quả" – chị T. thông tin.

Trong khi đó, thiếu tá Nguyễn Công Thống, Phó trưởng Công an phường An Hải Đông, xác nhận: Vụ việc trên xảy ra tại nhà chị T., đồng thời đơn vị đang tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. "Sự việc chưa đến mức báo cáo công an quận vì là chức năng của công an phường nên phường phải làm bước đầu" – thiếu tá Thống cho hay.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo