xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ CHÁY làm 5 người thiệt mạng ở TP HCM: Nếu có dấu hiệu tội phạm cần khởi tố ngay!

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm

Chiều 21-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TP HCM) làm 5 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Khẩn trương điều tra

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo: UBND TP HCM tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Bộ Công an, UBND TP HCM chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với VKSND cùng cấp lấy lời khai nhân chứng, hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân hỏa hoạn và tiếp tục mở rộng điều tra những thông tin bên lề mà người dân phản ánh.

Vụ hỏa hoạn khiến cả gia đình 5 người bị thiệt mạng, gồm: Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ Thanh). Bà Huệ có 7 người con và gia đình là hộ cận nghèo của phường Phước Long B, quận 9. Hằng ngày, bà làm công quả ở đình Bình Thái gần nhà; những người con bà Huệ làm thợ hồ, sơn nước.

Vụ CHÁY làm 5 người thiệt mạng ở TP HCM: Nếu có dấu hiệu tội phạm cần khởi tố ngay! - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết vào rạng sáng 21-1

Cháy kèm theo nổ lớn

Chị Ngô Thùy Trang (SN 1993, ngụ gần nhà các nạn nhân) là một trong những người đến hiện trường sớm nhất và cùng chồng tham gia chữa cháy. Vẫn còn bàng hoàng, chị Trang kể: "Lúc đó tầm 3 giờ sáng, vợ chồng tôi nghe tiếng nổ lớn từ phía nhà các nạn nhân nên thức dậy. Tiếng nổ càng lúc càng to và tôi nghe nhiều người hô hoán cháy nhà. Lúc này chúng tôi cùng rất nhiều người dân trong xóm chạy đến thì thấy lửa bùng cháy dữ dội từ bên trong, chắc là xuất phát từ các xe máy".

Theo lời chị Trang, lúc này mỗi người một việc, ai cũng chạy đi lấy nước, có người mang cả vòi xịt nhưng bất lực. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập tắt đám cháy để không ảnh hưởng đến những nhà bên cạnh. Đáng chú ý, chị Trang đặt câu hỏi: "Chúng tôi đến thì thấy cửa mở nhưng không có ai ở trong nhà tháo chạy? Khi đám cháy được khống chế thì chúng tôi mới sửng sốt biết tất cả những người trong nhà đều tử vong. Thật đau lòng!".

Trong lúc công an phong tỏa hiện trường, chị Bạch Cúc (bạn của nạn nhân Lê Thị Tuyết Mai) buồn bã nói: "Chiều hôm trước, Mai gọi cho tôi hỏi rảnh không, đi cà phê tâm sự. Do Tết đến nhiều việc nên tôi nói để qua giao thừa mới đi. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn". Chị Cúc cho biết hằng ngày bà Huệ sang đình Bình Thái gần nhà quét dọn, làm công quả. Những người con của bà Huệ làm nghề sơn nước, thợ hồ và trông giữ trẻ. "Gia đình họ sống không mất lòng ai cả. Cô Huệ thường làm công đức, đi chùa còn các con cũng chăm chỉ làm ăn" - chị Cúc chia sẻ.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, đã đến hiện trường giám sát, động viên người thân nạn nhân.

Về nghi vấn gia đình nạn nhân vay tiền tín dụng đen bị các chủ nợ đe dọa đốt nhà, ông Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, nói rằng đó chỉ mới là tin đồn nên các cơ quan chức năng đang tìm hiểu. Theo ông Thanh, sau 20 phút lực lượng PCCC dập tắt ngọn lửa, trước cửa nhà có 4 chiếc xe máy để chắn ngang bị cháy rụi. Ngọn lửa làm sập gác gỗ trong căn nhà. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. 

Cẩn thận cháy nổ dịp Tết

Theo Phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ - Công an TP HCM, cuối năm và Tết nguyên đán là thời điểm có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn cháy, nổ do số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ Tết trong các chợ, trung tâm thương mại tăng mạnh. Từ đó, nhu cầu sử dụng nguồn nhiên liệu, nguồn điện, nguồn lửa tăng cao, tăng thiết bị sản xuất trong khi hệ thống điện không thay đổi. Tình trạng này dễ dẫn đến quá tải, chập mạch điện gây cháy. Các cơ sở sản xuất - kinh doanh nhập nhiều nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nên các kho chứa dồn ứ, chắn các vị trí thoát hiểm, che khuất bình chữa cháy...

Như mọi năm, lực lượng PCCC chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trước Tết nguyên đán, TP HCM đã tiến hành tổng kiểm tra an toàn PCCC các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người.

D.Lâm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo