xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VỤ CÔN ĐỒ LỘNG HÀNH Ở VỊNH VÂN PHONG: Cảnh sát hình sự Khánh Hòa thụ lý vụ việc

Tin-ảnh: K.Nam

UBND huyện Vạn Ninh chiều 26-6 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã rút hồ sơ liên quan đến vụ việc mà Báo Người Lao Động có loạt bài điều tra về việc thu mua tôm ở vịnh Vân Phong theo kiểu dọa nạt, đánh ngư dân - để thụ lý điều tra.

Nhóm người này thời gian qua thường xuyên sử dụng hàng chục ca-nô, tàu gỗ quần thảo khắp các vùng nuôi tôm ở vịnh Vân Phong thu mua tôm theo kiểu dọa nạt, đánh ngư dân, khiến cuộc sống vùng vịnh vốn yên bình này đảo lộn. 

Tiêu biểu là vụ việc ông Phan Xuân Reo (ngụ huyện Vạn Ninh) tố cáo ông Nguyễn Bá L. (Giám đốc Công ty CP Sơn Nam) có hành vi hành hung ông Reo vì không bán tôm. Ngoài ông Reo, còn có ông Nguyễn Lý đã có đơn gửi Công an xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh vì hành vi đánh người của nhóm này. Trong đơn, ông Reo tố cáo: "Những hành động của ông L. và nhóm người không khác gì những tên cướp biển, luôn quấy nhiễu, dọa nạt người dân làm ăn lương thiện trên biển. Tôi và mọi người rất hoang mang, lo lắng cho kế sinh nhai của mình...".

VỤ CÔN ĐỒ LỘNG HÀNH Ở VỊNH VÂN PHONG: Cảnh sát hình sự Khánh Hòa thụ lý vụ việc - Ảnh 1.

Người dân bức xúc vì việc thu mua tôm hùm ở vịnh Vân Phong bị chèn ép”, dọa nạt

UBND huyện Vạn Ninh cho hay đã giao các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 26-6. Lãnh đạo huyện Vạn Ninh cho biết vụ việc này sẽ được Chánh Văn phòng cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến chiều 26-6, chúng tôi đã liên lạc với người này nhưng bất thành.

Liên quan vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có văn bản gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Vạn Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự xã hội tại khu vực này (nếu có).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng biên phòng đang tiếp tục tuần tra, xử lý thêm nhiều trường hợp vi phạm quy định pháp luật liên quan đến vụ việc mà Báo Người Lao Động đã phản ánh. Ngư dân nếu gặp bất cứ vấn đề gì có thể phản ánh, báo cáo trực tiếp lên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để được bảo vệ, bảo đảm bí mật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo