xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn

VĂN DUẨN - HỒNG ĐÀO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị những người làm báo, các cơ quan báo chí phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Tối 21-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ ngành, các cơ quan báo chí.

Lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, Nhà nước

Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải báo chí quốc gia là 1.894 tác phẩm, trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn trao 123 giải, gồm: 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Thành tựu của nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày hôm nay được xây dựng bằng trí tuệ, công sức và cả xương máu của biết bao thế hệ các nhà báo trong gần 1 thế kỷ.

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 Ảnh: HỮU THẮNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trải qua 98 năm vẻ vang, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, Nhà nước; tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Lớp lớp thế hệ những người làm báo đã lao động, cống hiến, dấn thân vì những nhiệm vụ chính trị cao cả, xây dựng nên một nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn, cầu nối tin cậy của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị những người làm báo, các cơ quan báo chí phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Các cơ quan báo chí, những người làm báo phải ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, với bạn đọc về sứ mệnh mà mình gánh vác.

Vũ khí sắc bén trong phòng chống tham nhũng

Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phối hợp Hội Nhà báo thành phố và Đài Truyền hình thành phố tổ chức lễ trao Giải Báo chí TP HCM lần thứ 41 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội". Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức...

Giải Báo chí TP HCM năm nay nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo của 18 đơn vị báo chí, 184 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung khảo. Kết quả có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích được trao giải ở 5 nhóm thể loại.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng triển khai quyết liệt, đồng bộ. Báo chí cần tích cực tuyên truyền chính xác, kịp thời hơn nữa việc phát hiện và phê phán mạnh mẽ những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên để tiếp tục xây dựng Đảng bộ và chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, mỗi nhà báo cách mạng phải luôn tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, trang bị cho mình sự nhạy cảm chính trị để phản ứng đúng đắn và kịp thời với những biến đổi rất nhanh của tình hình; không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí phù hợp xu hướng phát triển của xã hội. 

Nhà báo PHAN ANH, Báo Người Lao Động:

Góp một phần công sức cùng TP HCM thực hiện Nghị quyết 31

Nhóm tác giả thực hiện loạt bài "Nghị quyết 31 - Chìa khóa vàng" cũng như Báo Người Lao Động mong muốn góp một phần công sức cùng TP HCM thực hiện Nghị quyết 31. Đồng thời, Báo Người Lao Động cũng mong muốn chuyển tải đến mọi tầng lớp nhân dân ở TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài thông điệp chung tay, góp sức cùng TP HCM để Nghị quyết 31 thật sự là "Chìa khóa vàng", một TP HCM tràn đầy sức trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Phóng viên TỰ SANG, Báo Pháp Luật TP HCM:

Phải có nghiệp vụ, kiến thức, sức khỏe và can đảm

Trong báo chí, phóng sự điều tra là một thể loại rất khó, đòi hỏi phóng viên phải có nghiệp vụ, kiến thức, sức khỏe và can đảm. Đặc biệt, tác phẩm điều tra "Trung tâm đăng kiểm cấp "sổ song sinh" cho xe tải" (đoạt giải nhì nhóm 3) lại viết từ nỗi đau tai nạn giao thông. Tôi luôn dành nhiều thời gian cho việc đi sâu tìm hiểu, phân tích, tìm chứng cứ cho thực trạng, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Khi các bài điều tra của tôi được đăng báo, cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc xác minh, xử lý. Điều này càng khiến tôi đam mê điều tra trong báo chí.

Báo Người Lao Động đoạt 9 giải báo chí quốc gia và TP HCM

Tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022 diễn ra tối 21-6, Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải, gồm tác phẩm "Đột phá để phục hồi kinh tế" (giải C) và tác phẩm "Thế giới taxi riêng" ở sân bay Tân Sơn Nhất" (giải khuyến khích).

Báo Người Lao Động đã đoạt 7 giải báo chí TP HCM gồm: Tác phẩm "Nghị quyết 31 - Chìa khóa vàng" (giải nhất), "Căn nhà trọ đặc biệt của bệnh nhi ung thư" (giải nhì), "Những đôi tay vàng của ngành y" (giải nhì), "Mạng xã hội không phải tòa án" (giải nhì), "Quảng cáo ngoài trời: tiền chảy đi đâu?" (giải ba), chương trình "Đường cờ Tổ quốc" (giải ba), "Những khoảnh khắc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31" (giải khuyến khích).

2-phụ

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải (thứ 9 từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức (thứ 8 từ phải qua) trao giải nhì cho các tác giả đoạt Giải Báo chí TP HCM lần thứ 41 Ảnh: QUANG LIÊM

Ngoài ra, nhiều tác phẩm của Báo Người Lao Động cũng đoạt giải báo chí các tỉnh, thành như: Tác phẩm "Rầm rộ khoét núi, phá rừng tìm vàng" (giải A) Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ VI; 2 tác phẩm "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke" và "Chuyện khó tin ở bãi chôn lấp chất thải trái phép "khủng" tại Bình Dương" (giải A và giải C) Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương; tác phẩm "Theo dấu đoàn xe ăn đêm phế thải" (giải nhất) Giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2022…

Thư cảm ơn

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023), Báo Người Lao Động tại TP HCM và các Văn phòng đại diện của báo ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Văn phòng liên lạc Đông Nam Bộ, Văn phòng liên lạc Kiên Giang tại TP Phú Quốc đã đón nhận nhiều lời chúc mừng, động viên của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng nhiều trường đại học, bệnh viện, ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, bạn đọc... trong và ngoài nước.

Báo Người Lao Động vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM; các ban, bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp...

Chúng tôi chân thành bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự quan tâm của tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc. Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể Báo Người Lao Động tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, giữ vững tôn chỉ, mục đích, ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc...

Báo Người Lao Động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo