xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời tiết khắc nghiệt tấn công châu Á, châu Âu

Anh Thư

Hàng chục ngàn người ở miền Nam Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa xối xả, làm ngập các tuyến đường bộ và đường sắt, buộc các trường học phải đóng cửa và người dân mắc kẹt trong nhà.

Theo đài Thai PBS, tỉnh Narathiwat (gần biên giới Malaysia) bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với nhiều huyện bị ngập trong nhiều ngày. Mưa to gió lớn cũng khiến ít nhất 7 tàu bị chìm ở vịnh Thái Lan và biển Andaman kể từ ngày 22-12.

Theo Công ty Đường sắt quốc gia Thái Lan, tình trạng sụt lún đường ray khiến các chuyến tàu hướng về phía Nam tới Malaysia đang phải tạm dừng ở khu vực cách biên giới 100 km, thuộc tỉnh Yala bên cạnh tỉnh Narathiwat. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân các nơi sẵn sàng sơ tán nếu lũ lụt tồi tệ hơn, theo đài Al-Jazeera.

Ngập lụt ở quận Muang, tỉnh Yala - Thái Lan hôm 25-12  Ảnh: THE BANGKOK POST

Ngập lụt ở quận Muang, tỉnh Yala - Thái Lan hôm 25-12 Ảnh: THE BANGKOK POST

Tại nước láng giềng Malaysia, lũ quét ở khu vực phía Bắc cho đến nay đã buộc khoảng 25.000 người rời bỏ nhà cửa ở các bang Kelantan và Terengganu. Mực nước sông Golok dâng cao kỷ lục, khiến toàn bộ cộng đồng ở khu vực biên giới với Thái Lan bị mắc kẹt. Không có dấu hiệu mưa lớn giảm bớt, làm dấy lên lo ngại trận lũ lụt tàn khốc năm 2014 sẽ lặp lại. 

Theo dữ liệu của chính phủ, tính đến 0 giờ ngày 25-12, mực nước sông Golok đã dâng lên mức 11,04 m, cao hơn mức 10,84 m được ghi nhận trong trận lũ năm 2014, vốn khiến hơn 300.000 người sơ tán trên toàn quốc.

Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Shazlinda Hanif, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Malaysia (MET), cho biết "cảnh báo nghiêm trọng và nguy hiểm" vẫn còn hiệu lực vào ngày 26-12 trên khắp Kelantan và Terengganu. Hình ảnh người dân mắc kẹt trong nhà trong khi các thuyền cứu hộ vật lộn giữa dòng nước lũ chảy xiết đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, các khu trượt tuyết ở châu Âu lại gặp khó khăn do lượng tuyết rơi sụt giảm trong mùa đông này, còn mưa và mưa đá liên tục xuất hiện. Tình trạng này dự kiến ngày một tồi tệ hơn khi một nghiên cứu cảnh báo rằng nếu nhiệt độ toàn cầu chạm mốc tăng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, 53% trong số 28 khu trượt tuyết ở châu Âu sẽ chịu cảnh khan hiếm tuyết, đe dọa ngành công nghiệp trị giá 30 tỉ USD này.

Trái lại, Trung Quốc đang đối diện với đợt lạnh và giá rét kỷ lục trong những ngày cuối năm. Tuy vậy, nước này sẽ đối mặt nhiều đợt nắng nóng cũng như thời tiết cực đoan gia tăng trong năm 2024, do ảnh hưởng của El Nino. 

Chuyên gia trưởng của Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc Chu Bing nói với đài CCTV rằng năm sau Trung Quốc có thể nóng hơn nữa dù nước này đã bị bủa vây bởi nắng nóng kỷ lục ở Bắc Kinh và nhiệt độ kỷ lục 52 độ C ở một thị trấn phía Tây Bắc vào mùa hè vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo