Nói với kênh Channel One hôm 18-2, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump vẫn chưa được ấn định thời gian và khó lòng diễn ra vào tuần tới như những gì được đề cập trong một bản tin của Bloomberg.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, thành viên phái đoàn Nga đến đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Riyadh - Ả Rập Saudi hôm 18-2 - Ảnh: TASS
Ông Ushakov cũng cho biết hai nước đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh này nhưng phái đoàn của cả hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm.
Cuộc gặp giữa hai vị tổng thống Mỹ - Nga cũng là điều được phái đoàn 2 nước thảo luận tại hội nghị ở Riyadh - Ả Rập Saudi vừa diễn ra.
"Chúng tôi đang thảo luận các điều khoản của cuộc họp này" - ông tiếp lời.
Theo hãng tin TASS, các cuộc đàm phán ở Riyadh đã kéo dài 4,5 giờ.
Phái đoàn Nga bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, ông Ushakov và Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.
Phái đoàn Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên về Trung Đông Stephen Witkoff.
Sau cuộc hội đàm này, ông Larov cũng khẳng định Nga coi bất kỳ khả năng triển khai quân đội NATO nào tới Ukraine là không thể chấp nhận được.
Bình luận này được đưa ra khi thảo luận về khả năng triển khai lực lượng vũ trang, lực lượng gìn giữ hòa bình nếu xung đột ở Ukraine được giải quyết hoặc đạt được thỏa thuận.
"Chúng tôi đã giải thích hôm nay rằng việc triển khai bất kỳ quân đội, bất kỳ lực lượng vũ trang nào từ các nước NATO nhưng dưới lá cờ khác, hoặc Liên minh châu Âu (EU) hoặc lá cờ quốc gia, không thay đổi gì trong bối cảnh này" - ông Larov nhấn mạnh.
Bình luận (0)