Trong không khí chân tình, khi đoàn xe chở Thủ tướng Adylbek Kasimalyev và đoàn đại biểu Cộng hòa Kyrgyzstan tiến vào quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận cửa xe đón Thủ tướng Adylbek Kasimalyev với cái bắt tay nồng ấm. Thủ tướng Adylbek Kasimalyev đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, sau đó hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ tới khu vực diễn ra Lễ đón trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với quốc kỳ Kyrgyzstan và Việt Nam trên tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Adylbek Kasimalyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc
Khi hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Kyrgyzstan và Việt Nam được cử lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Adylbek Kasimalyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón; cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.
Việt Nam và Cộng hòa Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, ngay sau khi Cộng hòa Kyrgyzstan tuyên bố độc lập (năm 1991). Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 13,5 triệu USD. Tính đến ngày 31-10-2024, Kyrgyzstan có 1 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 5 triệu USD. Do đó, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.
Trong chuyến thăm, cùng với hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev sẽ có các cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta.
Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgyzstan Phạm Thái Như Mai cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Adylbek Kasymaliev là chuyến thăm cấp cao nhất của Cộng hòa Kyrgyzstan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tin cậy chính trị, tăng cường tình hữu nghị lâu dài và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.
Trong chuyến thăm này, hai nước đặt mục tiêu ưu tiên nâng cao hợp tác phát triển kinh tế, thương mại hiệu quả. Kyrgyzstan mong muốn Việt Nam là cửa ngõ để tham gia thị trường ASEAN. Đối với Việt Nam, Kyrgyzstan là một thị trường hấp dẫn với nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư khai khác.
Hai nước hiện còn nhiều dư địa để hợp tác phát triển kinh tế. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và tiềm năng hợp tác phong phú, hai bên sẽ thảo luận tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
Một số văn kiện được ký kết trong chuyến thăm cấp cao này sẽ tạo tiền đề pháp lý, xây dựng cơ chế, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong một số lĩnh vực cụ thể. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và thông qua các thỏa thuận để tăng cường hiệu quả đầu tư chung và trong các lĩnh vực hai bên có quan tâm, tiến tới sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Một số hình ảnh do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ghi nhận:

Các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội vẫy cờ và hoa chào đón Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 7-3. Ảnh: Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev tại lễ chào cờ. Ảnh: Nhật Bắc

Hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để hội đàm. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Kyrgyzstan. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới việc nâng tầm quan hệ song phương vào thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình mới. Ảnh: Nhật Bắc
Bình luận (0)