xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tiêm phòng vắc

Quan niệm sai lầm gây nên nhiều ca tử vong do bệnh dại

Quan niệm sai lầm gây nên nhiều ca tử vong do bệnh dại

(NLĐO- Ở nước ta, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 40 người tử vong do bệnh dại, trong đó Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong.

Diễn biến dịch Covid-19 bất ngờ ở Long An

Diễn biến dịch Covid-19 bất ngờ ở Long An

(NLĐO) - Cùng với việc khôi phục sản xuất và trở lại trạng thái bình thường mới, tỉnh Long An luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, 14/15 đơn vị cấp huyện có cấp độ dịch ở nguy cơ thấp, tương đương với “vùng xanh”.

[eMagazine] “Tiếp oxy” cho doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

[eMagazine] “Tiếp oxy” cho doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

(NLĐO) - Trong khi các nước như Anh, Mỹ và Thuỵ Điển đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin để mở cửa kinh tế thì nhiều nước khác tiếp tục bơm tiền cứu các doanh nghiệp chật vật vì dịch Covid-19

Nghịch lý người dân Mỹ từ chối tiêm phòng vắc-xin

Nghịch lý người dân Mỹ từ chối tiêm phòng vắc-xin

(NLĐO) – Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ trình bày chiến lược gồm 6 mũi nhọn nhằm chống lại sự lây lan của biến thể Delta và chiến dịch tăng cường tiêm vắc-xin tại Mỹ vào ngày 9-9.

Đà Nẵng: Hỗn loạn cảnh chen chúc chờ đợi tiêm vắc - xin 6 in 1

Đà Nẵng: Hỗn loạn cảnh chen chúc chờ đợi tiêm vắc - xin 6 in 1

(NLĐO)- Mặc dù còn đến 180 mũi tiêm vắc - xin 6 in 1 nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng buộc phải tạm dừng quá trình tiêm chủng do người dân đến đăng ký quá đông, gây hỗn loạn.

Thừa Thiên - Huế: 6.500 con vịt nhiễm cúm A/H5N6

Thừa Thiên - Huế: 6.500 con vịt nhiễm cúm A/H5N6

Ngày 10-4, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết qua kiểm tra, xét nghiệm đã đủ cơ sở khẳng định 2 đàn vịt với 6.500 con ở xã Lộc An và Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhiễm dịch cúm A/H5N6.

Nuôi chó phải báo chính quyền để loại trừ chó dại

Nuôi chó phải báo chính quyền để loại trừ chó dại

(NLĐO)- Để loại trừ bệnh chó dại vào năm 2021, UBND cấp xã, trưởng thôn, ấp phải biết số chó trên địa bàn và chủ nuôi chó phải thông báo việc nuôi chó với trưởng thôn, UBND cấp xã, đồng thời cam kết nuôi nhốt, giữ chó trong khuôn viên

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo