Đại hội đã thể hiện một tinh thần đổi mới, sáng tạo từ việc xây dựng văn kiện đến trang trí, tổ chức Đại hội và các quyết sách thông qua. Tất cả những điều này đặt niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kỳ bứt phá, đi lên của đất nước.
40 năm trước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) đã quyết định đổi mới toàn diện đất nước. Sau 40 năm đổi mới, thế và lực của Việt Nam đã thay đổi căn bản, toàn diện. Với tất cả những gì diễn ra trước, trong và sau đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Đổi mới 40 năm trước đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, khép kín vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 trên thế giới, có quan hệ với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có 5/5 nước là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đại hội XIV của Đảng không chỉ hoạch định con đường phát triển của đất nước trong 5 năm tới mà còn vạch ra tầm nhìn để đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao.
Rất nhiều những điểm mới, đột phá đã được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng. Văn kiện Đại hội đã xác định Việt Nam xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Việc tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng thành 1 báo cáo (Báo cáo Chính trị - báo cáo trung tâm của đại hội) không chỉ là một thao tác hành chính mà thể hiện tư duy nhất quán, thống nhất, đồng bộ. Cùng với Báo cáo Chính trị là một Chương trình hành động rất rõ, rất cụ thể về phương thức lãnh đạo, nội dung lãnh đạo với phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng cấp, từng ngành.
Ngoài ra, nhiều điểm mới, đột phá đã được thông qua tại đại hội. Nội hàm phát triển nhanh, bền vững đất nước đã được đề cập ở nhiều nghị quyết của Đảng, song Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh thêm thành tố là bảo vệ môi trường. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đặc biệt là "tự chủ chiến lược" giúp Việt Nam thích ứng với những thay đổi lớn của thế giới, nhất là chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Văn hóa, con người không chỉ là nền tảng tinh thần mà đã chính thức được xem là nguồn lực, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.
Cũng vậy, để thích ứng với một thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến khó lường và có nhiều bất định như thời gian qua, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định quốc phòng, an ninh, cùng đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XIII của Đảng là: Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại tiếp tục được thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng nhưng với nhiều nội dung mới, phù hợp với bối cảnh mới.
Đặc biệt, sau 40 năm đổi mới đất nước, từ những thành tựu, bài học rút ra, Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung lý luận về đường lối đổi mới đất nước…
Một tinh thần làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc đã được thể hiện rõ nét nhất thông qua Đại hội XIV của Đảng: Trang trí của đại hội khoáng đạt, diễn văn ngắn gọn, cô đọng, sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, các tham luận trình bày đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm, thời gian làm việc của đại hội rút ngắn được 1,5 ngày… Tất cả những điểm mới, đột phá này đã tạo ra một không khí mới, một niềm phấn chấn và kỳ vọng cho một nhiệm kỳ đầy sôi động, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả.
Các quyết sách lớn đã được Đại hội quyết nghị và thông qua, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược - các Ủy viên Trung ương - đã được bầu. Chắc chắn, với tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua, nhất là trước, trong và sau Đại hội, cả hệ thống chính trị sẽ chuyển động mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước và dân tộc.

Bình luận (0)