xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tố tụng dân sự

Bị buộc thôi việc ngay trước Tết vì doanh nghiệp "né thưởng": Người lao động có 2 cách đòi quyền lợi

Bị buộc thôi việc ngay trước Tết vì doanh nghiệp "né thưởng": Người lao động có 2 cách đòi quyền lợi

(NLĐO) - Nếu vẫn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trong công việc mà doanh nghiệp lại chấm dứt hợp đồng trái luật, người lao động cần làm theo các cách sau để đòi quyền lợi.

Cha không cấp dưỡng, mẹ có quyền khởi kiện?

Cha không cấp dưỡng, mẹ có quyền khởi kiện?

Bạn đọc NGUYỄN THỊ HOA (TP HCM) hỏi: Sau khi ly hôn, chồng cũ không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hằng tháng là 3 triệu đồng cho con. Tôi có quyền kiện chồng cũ?

Tin nhắn tuyệt mệnh của cựu Hoa hậu Mỹ

Tin nhắn tuyệt mệnh của cựu Hoa hậu Mỹ

(NLĐO) - Cựu Hoa hậu Mỹ Cheslie Kryst - người đã nhảy lầu tự tử ở tuổi 30 vào tháng 1-2022, để lại thương tiếc cho người thân, bạn bè, người hâm mộ. Mẹ của cô là April Simpkins chia sẻ tin nhắn tuyệt mệnh của người đẹp này.

Hoa hậu Mỹ 2019 nhảy lầu tự tử ở tuổi 30

Hoa hậu Mỹ 2019 nhảy lầu tự tử ở tuổi 30

(NLĐO) - Cheslie Kryst – Hoa hậu Mỹ 2019, 30 tuổi - nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng tại Manhattan, New York - Mỹ ngày 30-1 và tử vong tại chỗ

Thoát án ở Thượng viện, ông Trump vẫn chưa thể yên thân

Thoát án ở Thượng viện, ông Trump vẫn chưa thể yên thân

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Bennie Thompson đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani với cáo buộc kích động bạo loạn ngày 6-1 ở Điện Capitol.

Hà Nội: Trên 70.000 đoàn viên được hưởng phúc lợi

Hà Nội: Trên 70.000 đoàn viên được hưởng phúc lợi

LĐLĐ TP Hà Nội vừa tổng kết hoạt động năm 2020. Năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) thủ đô đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) cũng như chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên.

Hà Nội: Doanh nghiệp khắc phục 108 tỉ đồng nợ đọng BHXH

Hà Nội: Doanh nghiệp khắc phục 108 tỉ đồng nợ đọng BHXH

LĐLĐ TP Hà Nội cho biết đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TP đã tiếp nhận 592 hồ sơ doanh nghiệp (DN) nợ đọng BHXH với số tiền hơn 475 tỉ đồng và có 175 hồ sơ CĐ khởi kiện đã được tòa án thụ lý.

Hướng dẫn giải quyết mới nhất về tranh chấp tài sản trong dòng họ

Hướng dẫn giải quyết mới nhất về tranh chấp tài sản trong dòng họ

(NLĐO) - Tòa án có thể nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ những điều kiện, như: mọi yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ; việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự…

Có thể kiện nếu quyền lợi bị xâm phạm

Có thể kiện nếu quyền lợi bị xâm phạm

Ông Tất Tâm Huy (ngụ đường Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, TP HCM) phản ánh nhà kế bên xây dựng lấn chiếm tường mặt hậu và không gian phía trên nhà ông.

Hà Nội: Đề xuất ban hành quy định về giải quyết tranh chấp lao động

Hà Nội: Đề xuất ban hành quy định về giải quyết tranh chấp lao động

Trong năm 2019, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn (CĐ), Luật An toàn - Vệ sinh lao động tại 220 doanh nghiệp (DN).

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019

(NLĐO) - Nữ luật sư Cheslie Kryst, 27 tuổi, đã vượt 50 thí sinh khác đăng quang cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2019 (Miss USA).

Vụ án ly hôn và số phận một thương hiệu

Vụ án ly hôn và số phận một thương hiệu

Chỉ là một vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản bình thường như bao vụ ly hôn khác, mà sao dư luận lại nóng lên với các ý kiến khác nhau, thậm chí đối lập nhau đến thế?

TP HCM đã có 10 trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án

TP HCM đã có 10 trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án

(NLĐO) - "Bất cập hiện nay là các cơ quan, tổ chức, người dân nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của hòa giải viên, đối thoại viên vẫn còn hạn chế" – bà Ung Thị Xuân Hương nói.

Chồng cũ không đóng tiền nuôi con, kiện được không?

Chồng cũ không đóng tiền nuôi con, kiện được không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) thì “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”.

Giải quyết tài sản bất minh qua tòa án: Không khả thi!

Giải quyết tài sản bất minh qua tòa án: Không khả thi!

Phương án giải quyết thông qua tòa án sẽ làm phức tạp thêm vấn đề, không giúp ngăn chặn hiệu quả tiêu cực, tham nhũng

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo