Ngày 10-4, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với TAND Khu vực I - TPHCM tổ chức tọa đàm "Tòa án điện tử trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam".
Tọa đàm các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và những đại biểu khác hoạt động trong ngành tư pháp. Tọa đàm cũng quy tụ các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành luật.

Quang cảnh tọa đàm
Tòa án điện tử có ý nghĩa chiến lược
Tọa đàm đã tạo diễn đàn trao đổi đa chiều về những cơ hội và thách thức mà công nghệ số đặt ra cho việc hoàn thiện mô hình tòa án điện tử tại Việt Nam; đồng thời kết nối giữa lý luận, thực tiễn và đào tạo để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tư pháp.
Thông qua việc phân tích ứng dụng của trợ lý ảo, tọa đàm làm rõ vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ Thẩm phán nâng cao độ chính xác và hiệu quả xét xử. Cùng với đó, từ những kinh nghiệm thực tế tại TAND Khu vực 1 - TPHCM đã đúc kết các bài học vận hành để tối ưu hóa quy trình tố tụng trên nền tảng số.

Đại biểu phát biểu tại tòa đàm
Tại tọa đàm, mô hình tòa án thông minh giả lập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật được giới thiệu, khẳng định mục tiêu hiện đại hóa đào tạo, giúp sinh viên luật sớm thích nghi với môi trường tư pháp hiện đại.
Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức vận hành của Nhà nước và xã hội.
Trong lĩnh vực tư pháp, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết và việc xây dựng tòa án điện tử trở thành một yêu cầu có ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, phát biểu tại tọa đàm
Trong bối cảnh ấy, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật với TAND Khu vực I - TPHCM cùng các đối tác là các cơ quan tư pháp đem lại ý nghĩa rất thiết thực và mang tính chiến lược lâu dài.
Chú trọng an ninh mạng
Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án TAND Tối cao, đánh giá ý tưởng chương trình đào tạo mới: kết hợp giữa luật và công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Luật, rất phù hợp với xu thế hiện nay.
"Việc nhà trường tiên phong thực hiện ý tưởng này, chắc sẽ gặp nhiều thách thức. Cũng giống như tòa án, khi tiến hành chuyển đổi số và thực thi toàn án điện tử cũng không hề dễ dàng" - ông Nguyễn Biên Thùy chia sẻ.

Khẳng định Trường Đại học Kinh tế - Luật đang đi đúng hướng khi tích hợp đào tạo luật với công nghệ, ông Nguyễn Biên Thùy đề nghị là TAND Khu vực I tăng cường gắn kết với các viện, trường, thực hiện kế hoạch hợp tác một cách sâu sắc.
Cùng với đó, đặc biệt chú trọng vấn đề an ninh mạng, không phải chỉ để bảo vệ cho Nhà nước, cho pháp nhân mà cao hơn là bảo vệ quyền con người.
Bình luận (0)