Phương Đông đến với xiếc từ lúc mới 11 tuổi. Cô gái 9X được đào tạo tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam trước khi một mình vào TP HCM lập nghiệp ở tuổi 17.

Phương Đông không ngại vượt qua giới hạn bản thân, tỏa sáng trong các tiết mục khó
18 năm gắn bó với xiếc, Phương Đông đã đảm nhận hàng chục vai chính, ghi dấu ấn qua nhiều tiết mục có độ khó cao và giành nhiều giải thưởng trong nước cùng các liên hoan xiếc quốc tế. Giai đoạn đầu chập chững vào nghề, Phương Đông gặp chấn thương gãy tay khi té từ trên cao. Bên cạnh đó là hàng loạt thử thách cam go trong quá trình luyện tập. Bao nhiêu gian nan không làm Phương Đông gác lại tình yêu với xiếc. Sau khi hồi phục, cô càng kiên định với sự lựa chọn của mình. "Vượt qua nỗi sợ hãi, tôi hiểu rằng nếu đã chọn xiếc là chấp nhận những phép thử khắc nghiệt" - Phương Đông tâm tình.
Bước ra đấu trường quốc tế, lá cờ Việt Nam trên tay là động lực để Phương Đông thi đấu hết mình, tạo nên dấu son sự nghiệp. Trên sân nhà, những lúc được đi đến miền biên cương, hải đảo xa xôi phục vụ quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió chính là niềm hạnh phúc của cô. Phương Đông vẫn luôn trăn trở về tương lai của xiếc Việt. Từng có thời điểm xiếc bị xem là loại hình nghệ thuật kén khán giả, dần trở nên lạc hậu trong mắt công chúng trẻ. Gần đây, khi những vở diễn có nhiều đổi mới như "Vùng đất kỳ bí" gây sốt, nhiều người mới chú ý đến xiếc. Phương Đông cùng các đồng nghiệp như được tiếp động lực để tự tin đem đến những màn thể hiện đặc sắc, mang hơi thở thời đại.

Phương Đông (đứng trên cùng) trải qua chế độ tập luyện khắc nghiệt để mang đến màn trình diễn chất lượng cho công chúng
NSƯT Lê Ích Diễn - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - luôn bày tỏ sự trân trọng, yêu quý và khâm phục những bạn trẻ dấn thân vào hoạt động xiếc chuyên nghiệp như Phương Đông. "Đáng mừng khi người trẻ không chỉ kế thừa cái hay mà còn mang đến những sắc màu mới cho xiếc Việt. Song song với việc sản xuất những vở xiếc dài có kịch bản, nhà hát vẫn chăm chút đầu tư các tiết mục xiếc lẻ để phát huy tài năng của từng cá nhân" - NSƯT Lê Ích Diễn cho biết thêm.
Dù đã gặt hái những thành quả nhất định nhưng Phương Đông không cho phép mình tự mãn, mà càng nỗ lực nâng cao trình độ. Cô cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội giao lưu, học hỏi từ các quốc gia phát triển mạnh về lĩnh vực này. Cô cho rằng sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ kỹ xảo hay độ hoành tránh trong dàn dựng, mà quan trọng nhất vẫn là tâm huyết của người biểu diễn. "Tôi sống với xiếc bằng đam mê, cống hiến toàn tâm toàn ý và tôn trọng khán giả. Chỉ khi yêu nghề mới có thể giữ vững ngọn lửa nghề và trao truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo" - cô tâm sự.
Bình luận (0)