Trước và sau thời điểm 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được cả xã hội quan tâm.
Trong dòng sự kiện ấy, bên cạnh việc thông tin đậm nét mọi dấu ấn tiêu biểu, Báo Người Lao Động còn mở chuyên mục "Chuyện thường ngày ở phường - xã", phản ánh những nỗ lực ở cơ sở, tâm lý đồng hành, tinh thần đồng thuận, mong muốn chính đáng, thái độ hài lòng của người dân...

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại khu phố ở TP HCM là một hình thức tạo sự gắn kết cộng đồng
Những điểm sáng đó đã chứng minh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với tiến trình phát triển.
Để tối ưu hóa mô hình này, tuần qua, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu xử lý thông tin báo chí và dư luận về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TP HCM.
Theo đó, một số trở ngại đang dần lộ diện. Cụ thể là hiện tượng quá tải công việc, nhân sự lãnh đạo mỏng, thiếu lực lượng chuyên trách trong giám sát, xử lý vi phạm liên quan trật tự đô thị và xây dựng...
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về việc đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Nghĩa là ở cuộc họp gần nhất, Bộ Nội vụ không chỉ phác thảo bức tranh 2 tháng vận hành mô hình này mà còn phải chi tiết hóa các biện pháp để biến những gam màu chưa sáng trở nên tươi tắn hơn.
Bộ Nội vụ được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, bởi nó mang sứ mệnh như "kim chỉ nam" cho bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
Bình luận (0)