xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, quyết liệt

GS-TS TẠ NGỌC TẤN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong suốt thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành trung tâm của sự đoàn kết và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đấu tranh phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống tiêu cực

Trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người có bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường, kiên định. Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tính tiên phong, gương mẫu và cực kỳ liêm khiết.

Lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm

Trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững.

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong suốt thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành hạt nhân trung tâm của sự đoàn kết và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đấu tranh phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống tiêu cực.

Trên cương vị là người đứng đầu Đảng, trong các bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017 Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017 Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải lấy "An dân làm cốt, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sự đồng thuận của nhân dân", sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, từ đó góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, văn minh và vững mạnh.

Để tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đề cập các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý một số bài học kinh nghiệm và truyền thống của dân tộc. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

Tài năng, bản lĩnh, phẩm cách, đạo đức

Trong công tác chỉ đạo, đấu tranh phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã được tiến hành rất bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ và thận trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

Chúng ta đã có những hình thức xử lý mới để làm sao vừa thu hồi tài sản nhà nước được nhiều hơn vừa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra là tốt nhất.

Quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: "Cách mạng là vì dân, lo cho dân! Chống tham nhũng, tích cực "đốt lò" trước hết là vì dân, vì nước…". Và ngọn cờ chống tham nhũng do Đảng phát động và "Người cầm lái" vững vàng đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho cuộc chiến sinh tử để bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong nhân dân.

12 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ Chính phủ do Thủ tướng đứng đầu sang mô hình Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân đã thấy một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ.

Những người thoái hóa, biến chất, bất kể ai, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, kể cả sai phạm đã xảy ra từ lâu, bất kể ngành nghề công tác hay trình độ học vấn…, cứ đi ngược lại lời thề trước Đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc, lo vun vén cho bản thân và nhóm lợi ích, làm thất thoát tiền của nhà nước, vi phạm quy định của pháp luật… đều bị xử lý theo tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Và câu nói "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên…" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh sinh động, dân dã mà người đứng đầu Đảng ví von về công cuộc chống tham nhũng đã trở thành một câu nói phổ biến trong nhân dân.

Chúng ta đã thấy cuộc chiến chống tham nhũng có kết quả tích cực. Kết quả này không thể tách rời tài năng, bản lĩnh, phẩm cách, đạo đức của "Người đốt lò".

Bởi lẽ, không liêm chính, không trong sạch thì trên bảo dưới không nghe; không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" được. Chính sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, là sự bảo đảm về mặt chính trị và tạo động lực to lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành công, được nhân dân tin cậy và ủng hộ. 

Kết hợp giữa xây và chống

Với tinh thần quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta luôn thực hiện đồng bộ giữa xây và chống. Xây là phải rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp vừa hồng vừa chuyên, đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ; là xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây cũng đòi hỏi phải tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh do đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Chống là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Là phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền hoặc không dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Là kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào có hành vi không lành mạnh, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực.

Xây phải thực sự tốt, Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh thì chống mới hiệu quả. Ngược lại, chống phải tốt, Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Xây và chống có mối quan hệ biện chứng, là hai mặt của một vấn đề xây dựng Đảng.

Hai nhiệm vụ phải tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ; trong đó, người đứng đầu giữ vai trò quan trọng, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Hơn nữa, xây dựng Đảng trong mối quan hệ chặt chẽ với chống tham nhũng, tiêu cực cũng chính là thể hiện một yêu cầu có tính nguyên tắc đối với một đảng cách mạng kiểu mới, cũng chính là cách để bảo vệ và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ vững mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo