Đồn chỉ huy trên nằm ở TP Rylsk, cách khu vực Kursk do lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 40 km.
"Hoạt động này là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy đồn chỉ huy quân sự, tước đi khả năng phối hợp hiệu quả các hoạt động chiến đấu và hậu cần của đối phương" - quân đội Ukraine tuyên bố, theo The Independent ngày 1-2
Đầu tuần này, Ukraine tuyên bố đã tấn công và đốt cháy nhà máy lọc dầu Lukoil, nhà máy lớn thứ tư của Nga, ở vùng Nizhny Novgorod, phía Đông Moscow.
Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các địa điểm công nghiệp của Nga nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-1 cho biết chính quyền của ông đã có các cuộc thảo luận "rất nghiêm túc" với Nga về xung đột Ukraine.
Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm thực hiện hành động "quan trọng" để chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng này.
"Chúng tôi sẽ đối thoại và tôi nghĩ có lẽ sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc xung đột đó. Cuộc xung đột đó sẽ không bắt đầu nếu tôi là tổng thống" - ông chủ Nhà Trắng khẳng định trong ngày 31-1.
Tổng thống Trump không nói rõ ai trong chính quyền của ông đã liên lạc với Nga nhưng khẳng định hai bên "đã nói chuyện".
Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện trực tiếp với ông chủ Điện Kremlin chưa, Tổng thống Trump đáp: "Tôi không muốn nói điều đó".
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump có lần chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông Zelensky nên đạt thỏa thuận với Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hồi đầu tháng 1, Tổng thống Trump nói Tổng thống Zelensky tuyên bố quá hùng hồn trong khi Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ Mỹ để chiến đấu.
"Họ rất dũng cảm nhưng chúng tôi đã viện trợ cho họ hàng tỉ USD" - ông Trump nói.
Bình luận (0)