Theo đài ABC News, Tổng thống Trump hôm 13-2 đã ký một bản ghi nhớ kêu gọi chính quyền của ông xác định “mức thuế tương đương đối với từng đối tác thương mại nước ngoài”.
Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Mỹ sẽ tùy chỉnh mức thuế đối ứng dựa trên từng quốc gia giao dịch riêng lẻ và điều đó phụ thuộc vào hồ sơ của họ.
Điều này có nghĩa là chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch áp đặt thuế quan đối với các quốc gia khác tương ứng với mức thuế mà họ áp đặt đối với hàng hóa của Mỹ.
![Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng, Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng mạnh- Ảnh 1. Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng, Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng mạnh- Ảnh 1.](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/650/291774122806476800/2025/2/14/img5494-1739491438741874369443.jpeg)
Tổng thống Donald Trump đã ký bản ghi nhớ để xác định mức thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ. Ảnh: The Hill
Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã công bố thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc, Mexico và Canada. Trong khi mức thuế 10% đối với Trung Quốc đã được áp dụng, Tổng thống Trump tạm dừng áp thuế 25% đối với Canada và Mexico. Ông cũng công bố mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới.
Nhiều nhà kinh tế cảnh báo thuế quan có thể sẽ làm tăng giá hàng hóa đối với người tiêu dùng ở Mỹ, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát.
Tổng thống Trump thừa nhận "giá cả có thể tăng trong thời gian ngắn" do thuế quan nhưng theo sau đó là số lượng việc làm dành cho người Mỹ cũng tăng lên.
Ông trấn an: “Có thể có một số xáo trộn ngắn hạn nhưng về lâu dài, nó sẽ làm cho đất nước chúng ta trở nên thịnh vượng”.
Khi được hỏi về mốc thời gian áp dụng các mức thuế mới, một quan chức Washington cho hay kế hoạch này sẽ diễn ra theo đợt, bắt đầu với các quốc gia có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ.
Theo đài ABC News, thuế đối ứng có thể tác động mạnh nhất đến các quốc gia đang phát triển - bao gồm Ấn Độ, Brazil và các quốc gia Đông Nam Á.
Các quan chức Mỹ cho biết họ hy vọng động thái này sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận giữa các quốc gia, đồng thời nói thêm Tổng thống Trunp sẵn sàng giảm thuế nếu các quốc gia khác cũng làm như vậy.
Bình luận (0)