xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn gần 1.300 tỉ đồng

PHAN ANH

(NĐLO)- Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 ở TP HCM tăng 5,2% so với năm ngoái, đối tượng chăm lo cũng được mở rộng.

Sáng 20-2, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Kim Yến.

Tăng kinh phí, mở rộng đối tượng chăm lo

Báo cáo hoạt động chăm lo Tết, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn gần 1.300 tỉ đồng, tăng 5,2% với năm 2023. Trong đó kinh phí Trung ương là 12,7 tỉ đồng, thành phố là 915 tỉ đồng, quận huyện và TP Thủ Đức là 39,6 tỉ đồng và vận động xã hội hóa 326 tỉ đồng.

TP HCM: Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn gần 1.300 tỉ đồng- Ảnh 1.

UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024

Thành phố đã tổ chức 43 đoàn đại biểu đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu với 22,8 tỉ đồng.

Thành phố cũng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 561.000 lượt người thuộc diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 654 tỉ đồng. Đồng thời, thưởng Tết cho 138.358 cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 249 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trú đóng xa, các cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, các hội đặc thù, câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến trên địa bàn… số tiền 1,6 tỉ đồng.

Ngoài nguồn ngân sách chăm lo tết của thành phố, các quận huyện và TP Thủ Đức đã chăm lo thêm từ nguồn ngân sách của địa phương cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với 39 tỉ đồng. Các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác xã hội hóa để chăm lo...

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, năm 2024, TP HCM chăm lo thêm cho trẻ em có cha hoặc mẹ đang bị phạt tù, trẻ có cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ ở trường giáo dưỡng.

Thành phố cũng chăm lo người cao tuổi không có lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; thăm bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu; thăm các đơn vị, hội đặc thù, các câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến trên địa bàn

Ủy ban MTTQ thành phố các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp các địa phương chăm lo cho 427.600 lượt người với 216 tỉ đồng.

Lượng khách đến thành phố lớn

Thông tin tình hình giao thông những ngày Tết tại hội nghị, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết trong 15 ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 có 3,6 triệu lượt khách đến TP HCM.

Ông Trần Quang Lâm nhìn nhận đây là con số rất lớn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, và tuy lượng khách đến thành phố lớn nhưng tình hình giao thông thuận lợi, không có ùn tắc trừ một số chuyến bay bị trễ từ phía Bắc vào do ảnh hưởng thời tiết xấu.

TP HCM: Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn gần 1.300 tỉ đồng- Ảnh 2.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM Trần Quang Lâm báo cáo tại hội nghị

Theo ông Trần Quang Lâm, rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay công tác phối hợp được lên kế hoạch và triển khai sớm. Sở GTVT đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an thành phố triển khai công tác kiểm tra liên ngành.

Những vấn đề về chèn ép, chặt chém khách… được nhận diện và có kế hoạch từ xa, từ sớm. Vì thế, khách đến thành phố, nhất là khách quốc tế, không có phiền hà gì, đặc biệt là đối với loại hình taxi.

Đáng chú ý, trong 7 ngày cao điểm, các lực lượng đã xử lý 5.700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 2.776 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Việc này góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông, nhất là số người chết giảm sâu với 47% so với năm ngoái

Từ những kết quả trên, tư lệnh ngành giao thông thành phố cho rằng bài học rút ra là có kế hoạch từ sớm. Cạnh đó, công tác truyền thông tốt giúp người dân nắm được tình hình giao thông để điều chỉnh lộ trình lưu thông từ xa và kịp thời.

Về các công trình trọng điểm, Giám đốc Sở GTVT thông tin trong năm 2024 thành phố sẽ khởi công 16 công trình và gói thầu, trong đó có đường Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái…

Song song đó phấn đấu hoàn thành 38 công trình và gói thầu quan trọng như đường Trần Quốc Hoàn nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất…

Tết an toàn, ấm áp, đủ đầy

Báo cáo tình hình thông tin, dư luận Nhân dân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra với rất nhiều hoạt động về thương mại, văn hóa, nghệ thuật kéo dài như các chương trình livestream mua sắm Tết trực tuyến, đường sách, đường hoa, phố ẩm thực, các điểm du lịch mới.

Cùng với đó, sự chăm lo chu đáo của chính quyền và các đoàn thể đã tạo khí thế rất tốt cho các hoạt động ngay sau Tết.

Tình hình an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết được đảm bảo, an ninh trên các địa bàn, tuy nhiên sự cố cháy, nổ vẫn xảy ra.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay, để bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, các ban ngành, đoàn thể luôn nắm tình hình, quan tâm hỗ trợ kịp thời cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau và đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Cũng theo ông Lâm Đình Thắng, người dân kỳ vọng các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành trong năm 2024 sẽ kết nối các vùng, mở ra không gian phát triển mới, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia, mang lại sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch của thành phố.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo