Ngày 4-10, đoàn đại biểu TP HCM đã đến làm việc với Cơ quan Quản lý truyền thông ACMA (Úc) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quản lý báo chí điện tử, truyền hình, vấn đề chuyển đổi số, định hướng quản lý văn hóa, nghệ thuật.
Đoàn đại biểu TP HCM do ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM dẫn đầu.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn đại biểu TP HCM với Cơ quan Quản lý truyền thông ACMA, Úc. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Tháp tùng đoàn có các ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM; Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM và lãnh đạo nhiều cơ quan báo, đài của TP HCM như: báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TP, báo Người Lao Động, báo Pháp luật TP, báo Phụ nữ TP, báo Tuổi Trẻ,… cùng một số đơn vị quản lý văn hóa nghệ thuật của TP HCM.
Tiếp đoàn đại biểu TP HCM có bà Autumn Field, Giám đốc điều hành, Bộ phận Nội dung, Cơ quan Truyền thông Úc ACMA; cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của ACMA.
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, đang tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trên lĩnh vực văn hóa, báo chí, truyền thông, TP HCM cũng đang thúc đẩy Đề án phát triển công nghiệp văn hóa; Đề án chuyển đổi số báo chí và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý ngành.

Đoàn đại biểu TP HCM chụp hình lưu niệm với Cơ quan Quản lý truyền thông ACMA, Úc. Ảnh: hcmcpv.org.vn
“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với cách ACMA xử lý các thách thức mới nổi trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số. Việc quản lý nội dung trực tuyến, bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn mạng là những vấn đề phức tạp đòi hỏi sự chuyên nghiệp và sáng tạo cao. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, vai trò của ACMA càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm và chuyên môn của quý vị sẽ là nguồn cảm hứng và bài học quý giá cho TP HCM” - ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định.
Tại buổi làm việc, bà Autumn Field, Giám đốc điều hành, Bộ phận Nội dung, Cơ quan Truyền thông Úc ACMA, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cách thức nội dung được điều chỉnh trên radio và truyền hình ở Úc; Bộ quy tắc thương lượng của phương tiện truyền thông; Vai trò của ACMA liên quan đến Bộ quy tắc thực hành về Thông tin sai lệch và Thông tin không chính xác; Quy định về kiểm soát và sở hữu phương tiện truyền thông, bao gồm cả sở hữu nước ngoài.
Các thành viên đoàn công tác TP HCM hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Hai bên có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp để đối mặt với những thách thức chung trong lĩnh vực quản lý truyền thông điện tử, viễn thông cũng như các vấn đề quản lý văn hóa, nghệ thuật.
Cơ quan truyền thông Úc (ACMA) là một cơ quan độc lập theo luật định của Khối thịnh vượng chung, thuộc bộ phận Truyền thông của Chính phủ liên bang Úc. ACMA có nhiệm vụ điều chỉnh các dịch vụ truyền thông và phương tiện truyền thông tại Úc. ACMA chịu trách nhiệm điều chỉnh phát thanh, internet, thông tin vô tuyến và viễn thông.
ACMA đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các dịch vụ truyền thông và viễn thông của Úc. Công việc của ACMA không chỉ đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trên thị trường mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì chất lượng dịch vụ cao.
Bình luận (0)