xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trân trọng công lao to lớn của Tổng Bí thư

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chiều 19-7, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, trân trọng công lao đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với đất nước

Bà RƠ CHÂM H'RÉO, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai: Mất mát quá lớn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người dành cả cuộc đời cho dân tộc, cho Đảng, cho Tổ quốc, làm việc đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí từ trần đã để lại niềm tiếc thương cho mọi người dân, là nỗi đau thương, mất mát quá lớn cho dân tộc Việt Nam .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một chuyến công tác cơ sở Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một chuyến công tác cơ sở .Ảnh: TTXVN

Khát vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hòa bình, thống nhất. Đặc biệt, đồng chí đã vô cùng quyết liệt trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, không có vùng cấm, dù người vi phạm đó có là cán bộ cao nhất.

 Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ thật công tâm, vì dân, vì nước. Tôi mong muốn các cán bộ, lãnh đạo thế hệ trẻ sau này tiếp tục thực hiện di nguyện, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hết mình vì dân, vì Đảng, vì nước.

Ông NGUYỄN TRÍ TỔNG, cán bộ lão thành cách mạng ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng: Luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước, dân tộc ta là rất lớn. Chiều 18-7, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với công lao của đồng chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội hồi tháng 1-2023 Ảnh: HUY THANH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội hồi tháng 1-2023 .Ảnh: HUY THANH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với dân tộc, đất nước. Đồng chí là người có đóng góp xuất sắc cho đất nước, luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Trong đó, những người có công được quan tâm xứng đáng. Tổng Bí thư có nhiều lần đến Đà Nẵng và tôi được trực tiếp tham dự trong một cuộc nói chuyện của đồng chí với các lão thành cách mạng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của một cán bộ lão thành như tôi. Qua buổi nói chuyện, tôi rất khâm phục đức độ, phong thái của đồng chí Tổng Bí thư.

Chị TRƯƠNG THẠCH THẢO, 28 tuổi, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Đã sống trọn vẹn một cuộc đời

"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản". Hôm nay nghe lại những lời này của bác Nguyễn Phú Trọng trong lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào. Từ "kính mến" chưa thể diễn tả được hết tình cảm mà tôi và các bạn trẻ - thế hệ tương lai của đất nước dành cho Tổng Bí thư. Ông đi rồi nhưng còn nhiều việc đang dang dở, "Người đốt lò" luôn sống mãi với non sông, đất nước.

Những năm qua, tình hình đất nước có nhiều biến động, sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yếu đi nhiều. Thật sự nếu có được một điều ước, tôi nguyện cầu cho Tổng Bí thư được mạnh khỏe, sống thật lâu. Nhưng đời người, làm gì có ai tránh được quy luật của tạo hóa. Một trái tim đã ngừng đập, trái tim này đã dành trọn cả cuộc đời cho non sông, cho Tổ quốc.

ĐẠI TÁ ĐINH VĂN HUỆ, SN 1928, 75 năm tuổi Đảng, phường 15, quận 10, TP HCM: Gần gũi với đồng bào, đồng chí

Tôi ủng hộ công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện. Nhờ vậy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; trong công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông LƯƠNG VĂN HỒNG, cán bộ hưu trí xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM: Đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiên định và đầy tâm huyết, đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước ta. Tổng Bí thư nổi bật trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, quyết tâm xây dựng một Đảng cộng sản trong sạch, vững mạnh. Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc sai phạm, giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế qua việc thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế với nhiều quốc gia. Tổng Bí thư đã đưa ra nhiều chính sách cải cách, tập trung vào việc phát triển kinh tế bền vững, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển và hội nhập với kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực như giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ. 

Chị NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long: Nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Tôi rất tự hào khi đất nước có một đảng viên xuất sắc, hết lòng vì nước, vì dân như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ khi được bầu làm Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng như việc đề ra Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn. Qua đó cũng xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế.

Ông NGUYỄN QUỐC CHINH, nguyên Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp thêm động lực cho ngư dân

Với ngư dân Lý Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng, tiếp thêm động lực để họ vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói đánh bắt xa bờ là chủ trương chiến lược. Muốn đánh bắt xa bờ tốt phải có phương tiện tốt, tổ chức công việc tốt, tổ chức hợp tác liên doanh, có nghiệp đoàn, có chế biến, có dịch vụ đi kèm, tổ chức tốt thì mới làm được.

Làm theo lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngư dân Lý Sơn luôn đoàn kết, một lòng vươn khơi, kết hợp với bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ môi trường, bảo vệ ngư trường truyền thống của đất nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo