Hôm 3-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mình là quyền Giám đốc USAID trong lúc các nhân viên của cơ quan này không được phép vào trụ sở tại thủ đô Washington DC, theo The Guardian.
Theo CNN, tuyên bố mới của ông Rubio đã xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp quản cơ quan nhân đạo này.
Trong một lá thư gửi các nhà lập pháp hôm 3-2, ông Rubio cũng cho biết ông đã ủy quyền quản lý tạm thời USAID cho ông Pete Marocco, một người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Giám đốc Viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Văn bản này cho hay ông Marocco sẽ "bắt đầu tham gia tiến trình xem xét và tái tổ chức các hoạt động của USAID để tối đa hóa hiệu quả và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với lợi ích quốc gia".
Ông Marocco từng làm việc tại USAID trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, bị các nhóm cứu trợ và quan chức cáo buộc cố tình giải thể tổ chức này. Ông đã soạn thảo chỉ thị đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài.
Theo The Guardian, USAID trở thành điểm tiếp xúc cho những nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm cắt giảm ngân sách liên bang trong những ngày gần đây thông qua Ủy ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) do tỉ phú Elon Musk đứng đầu.
Hai quan chức an ninh cấp cao của USAID đã bị đình chỉ hôm 2-2 vì chặn các nhân viên DOGE vào khu vực hạn chế, một ngày sau khi trang web của cơ quan này ngừng hoạt động.
Ông Musk đã đăng lên X rằng USAID "không thể sửa chữa được" và cần phải đóng cửa .
Các nhân viên của cơ quan này cũng đã nhận được thông báo qua e-mail vào đêm 2-2 rằng họ không được đến trụ sở làm việc vào ngày 3-2.
USAID hiện quản lý gần 43 tỉ USD tiền viện trợ thực phẩm, nhân đạo và các khoản viện trợ khác, bao gồm các chương trình nước sạch và cung cấp thuốc men, cho khoảng 130 quốc gia.
Theo một bản sao mà CNN có được từ lá thư mà ông Rubio gửi các nhà lập pháp, ông cho biết Bộ Ngoai giao Mỹ và các cơ quan liên quan sẽ tham vấn với quốc hội và các ủy ban thích hợp để tổ chức lại, tiếp quản một số cơ quan, phòng ban và phái bộ của USAID.
Phát biểu với báo chí tại El Salvador, ông Rubio nói rằng chức năng của USAID phải phù hợp với chính sách đối ngoại của Mỹ
Khi được hỏi về các lập luận cho rằng công việc của USAID rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và thúc đẩy lợi ích của Mỹ, ngoại trưởng Mỹ rằng Mỹ sẽ tiếp tục làm những công việc của USAID hay thực hiện thông qua tổ chức này.
"Đây không phải là về việc chấm dứt các chương trình mà USAID thực hiện. Có những việc mà họ làm là tốt và có việc mà họ làm khiến chúng tôi có nhiều câu hỏi" - ông Rubio nói.
Ngoại trưởng Mỹ cũng tiết lộ sự thất vọng của ông đối với tổ chức này đã bắt nguồn khi ông còn ở Quốc hội Mỹ. Năm 2017, cựu thượng nghị sĩ đã bảo vệ tầm quan trọng của viện trợ nước ngoài.
"Viện trợ nước ngoài không phải là từ thiện. Chúng ta phải đảm bảo rằng nó được chi tiêu hợp lý. Nó ít hơn 1% ngân sách và rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta" - ông Rubio đã viết trong một bài đăng trên X vào thời điểm đó.
Trong khi đó, ông Trump và các đồng minh từng cáo buộc USAID được thành lập như một cơ quan độc lập, một "đảng phái công khai". Đảng Dân chủ đã bác bỏ lập luận này và cho rằng ông Trump không có quyền giải thể USAID.
Hôm 3-2, ông Trump cho biết ông không cần Quốc hội Mỹ bãi bỏ cơ quan này nhưng "chúng tôi chỉ muốn làm điều đúng đắn".
Bình luận (0)