xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc phát hiện hàng ngàn sinh vật mới ở "vùng bóng tối"

Anh Thư

(NLĐO) - Một thế giới sinh vật ngoài sức tưởng tượng gồm 7.564 loài đã được xác định ở "vùng hadal", được đặt theo tên thần địa ngục của Hy Lạp.

Một nhóm khoa học gia từ nhiều viện nghiên cứu trên khắp Trung Quốc tuyên bố đã xác định được 7.564 loài sinh vật bé nhỏ ở "vùng hadal" của đại dương, trong đó gần 90% là loài hoàn toàn mới đối.

Vùng hadal được đặt theo tên thần Hades trong thần thoại Hy Lạp, cai quản địa ngục. Đó là vùng nước có độ sâu từ 6-11 km, nơi bóng tối dày đặc ngự trị.

Trung Quốc phát hiện hàng ngàn sinh vật mới ở "vùng bóng tối"- Ảnh 1.

Vùng bóng tối của đại dương là nơi các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy nhiều sinh vật kỳ lạ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Alert, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thực hiện 33 lần lặn xuống vùng hadal bằng tàu ngầm có người lái, thu thập các mẫu trầm tích và nước biển.

Cuộc sống không hề dễ dàng ở vùng hadal. Nhiệt độ gần như đóng băng, áp suất nước rất lớn và có rất ít chất dinh dưỡng.

Vì vậy, họ đã hoàn toàn bị sốc khi bắt gặp lượng vi sinh vật khổng lồ nói trên.

Đa số chúng là vi khuẩn, sinh tồn bằng 2 chiến lược đặc biệt mà chúng ta ít thấy được ở thế giới trên mặt đất.

Một số có bộ gien nhỏ gọn, đơn giản hơn vi sinh vật trên cạn, tiến hóa để sống hiệu quả hơn. Những vi khuẩn này cho thấy bằng chứng về các enzyme được thiết kế để chống lại căng thẳng khi sống ở độ sâu như vậy.

Một số vi sinh vật khác vẫn có bộ gien lớn như vi khuẩn trên cạn, nhưng không được xây dựng để đạt hiệu quả mà để linh hoạt.

Điều này giúp chúng có khả năng thích nghi tốt hơn với áp lực môi trường và có thể duy trì sự sống theo nhiều cách hơn.

"Những tính mới lạ, đa dạng và không đồng nhất cao bất thường đã được quan sát thấy trong hệ vi sinh vật vùng hadal, đặc biệt là ở sinh vật nhân sơ và virus" - các tác giả viết trên tạp chí khoa học Cell.

Các vi sinh vật cũng có xu hướng tìm những ngóc ngách thích hợp ở độ sâu của đại dương và bám vào đó. Mỗi địa điểm lấy mẫu mà các nhà nghiên cứu ghé thăm đều có tập hợp sinh vật riêng, với rất ít sự chồng chéo với các địa điểm khác.

Ở những nơi sâu nhất bên dưới Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, chúng dựa vào nhau để sống.

Những sinh vật sâu nhất này chia sẻ chất dinh dưỡng và thể hiện những hành vi có lợi cho toàn bộ cộng đồng, ví dụ cùng nhau tạo nên màng sinh học bảo vệ cho cả cộng đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo