xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập nhà 8 tầng, 25 người thiệt mạng

P.Võ (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Một tòa nhà 8 tầng đã đổ sập ở thành phố cảng Alexandria của Ai Cập rạng sáng 16-1 (giờ địa phương), làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Các nhân viên cứu hộ  đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm người sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hiện trường vụ sập nhà đã được phong tỏa để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả trong khi các tòa nhà gần đó được sơ tán để đề phòng.
 
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập tòa nhà nói trên. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định xây dựng được xem là nguyên nhân của những vụ việc tương tự trước đây.
 
img
Hiện trường vụ sập tòa nhà ở Alexandria hôm 16-1. Ảnh: AP

 img
Nhân viên cứu hộ khiêng một nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Alexandria hôm 16-1. Ảnh: EPA

 
 img 
Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Ảnh: Reuters
 
Chính quyền thành phố Alexandria cho biết tòa nhà này xây không phép vào 5 năm trước và có 24 căn hộ. Trong khi đó, Abul Ezz el-Hariri, một nghị sĩ đối lập đến từ Alexandria, cảnh báo rằng hàng trăm tòa nhà ở thành phố này có thể đối mặt số phận tương tự. 
 
Bộ trưởng Nhà ở Tareq Wafeeq thừa nhận tình trạng vi phạm pháp luật tràn lan trong lĩnh vực xây dựng khi cho biết đã có tổng cộng 318.000 công trình xây dựng trái phép ở 23/27 tỉnh từ năm 2009 đến năm 2012.
 
Đây là vụ tai nạn thảm khốc thứ 2 xảy ra ở Ai Cập trong vài ngày trở lại đây. Trước đó một ngày, 19 người thiệt mạng trong vụ xe lửa trật bánh ở ngoại ô thủ đô Cairo. Thủ tướng Hisham Qandil đã đến hiện trường tai nạn nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây sau khi bị người dân giận dữ chỉ trích rằng chính phủ của ông đã không làm gì để cải thiện độ hạ tầng đang xuống cấp của đất nước.
 
Vụ sập nhà nói trên có thể làm gia tăng làn sóng chỉ trích nhằm vào chính quyền của Tổng thống Mohammed Morsi trong thời gian tới.
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: BBC

Đáp lại, chính phủ mới của Ai Cập đã quy trách nhiệm vụ tai nạn xe lửa cho tình trạng tham nhũng diễn ra tràn lan dưới thời người tiền nhiệm Hosni Mubarak.  Bộ trưởng Giao thông Hatem Abdel-Lateef cho biết việc nâng cấp hệ thống đường sắt có thể tốn đến 2,3 tỉ USD, một số tiền khổng lồ đối với một đất nước đang nỗ lực phục hồi sau 2 năm rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị và tài chính.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo