xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm sát trẻ em ở Syria

Bằng Vy (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Trưởng đoàn quan sát Liên Hiệp Quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood, thông báo vừa phát hiện hơn 92 thi thể, trong đó có 32 trẻ em, ở thị trấn Houla thuộc tỉnh miền trung Homs ngày 25-5.

Đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại một khu vực kể từ khi Syria lâm vào bất ổn tháng 3-2011.
 
Các nhà hoạt động cho biết số người chết lên đến hơn 110 người sau một cuộc xả súng của quân chính phủ nhắm vào người biểu tình ở Houla chiều tối 25-5, một số nạn nhân thiệt mạng do đạn pháo, số khác bị hành hình và tàn sát. Đoạn video ghê rợn quay cảnh hàng chục trẻ em nằm chết, máu đầm đìa, tay chân vắt lên người nhau.
 
img
Quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã tìm được 92 thi thể ở Houla. Ảnh: Reuters
 
img
Trong đó có 32 trẻ em. Ảnh: Reuters
  
img
Một em bé bị thương sau cuộc tấn công. Ảnh: AP

  
Ông Mood khẳng định “bạo lực nhằm phục vụ kế hoạch riêng của các phe phái sẽ tạo bất ổn và có thể dẫn Syria tới nội chiến". Tuy vậy, ông Mood không nói rõ thủ phạm đứng sau vụ thảm sát này là ai. Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Syria gọi đây là tội ác của "khủng bố".
 
Ngay sau khi ông Mood ra thông báo trên, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi một hành động quốc tế khẩn cấp đối với Syria ngày 26-5. Tổng Thư ký Ban Ki-moon và phái viên Kofi Annan cùng lên án "hành động tội ác tàn bạo và kinh hoàng" này và là “sự vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế cũng như cam kết không sử dụng vũ khí hạng nặng hay bạo lực của chính phủ Syria.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng lên án hành động tàn bạo trên và cho biết Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh quốc tế để gia tăng áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tương tự, Anh, Pháp cũng đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ.
 
Trong một diễn biến khác, lực lượng quân sự đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 26-5 tuyên bố sẽ không tuân thủ kế hoạch hòa bình do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nếu tổ chức quốc tế này không nhanh chóng can thiệp để bảo vệ dân thường. Tính đến nay, đã có ít nhất 10.000 người bị giết tại Syria, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo