xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc tô thắm biên cương

Bài và ảnh: Quang Nhật

Những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng cho biên phòng, người dân huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy truyền thống đoàn kết quân dân ở vùng biên cương

Ngày 16-3, tại xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới". Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động phối hợp BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vùng biên tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cờ Tổ quốc tô thắm biên cương - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung của Báo Người Lao Động (giữa), trao bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng cho Bộ đội Biên phòng và Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế

Ngày hội vùng biên

Chương trình "Tháng 3 biên giới" là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023), 64 năm ngày Truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2023) và 34 năm ngày Biên phòng Toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023). Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của chủ quyền biên giới quốc gia; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới.

Với đồng bào các xã của huyện A Lưới, đây thực sự như một ngày hội khi những lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ tổ quốc biên cương" được trao tận tay các gia đình. Theo đó, từ 10.000 lá cờ Tổ quốc được Báo Người Lao Động trao tặng, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các tổ chức đoàn thể trao tặng các đồn biên phòng, tổ chức treo trước nhà dân và các tuyến đường ở các xã biên giới Việt - Lào của huyện A Lưới. Dọc các nẻo đường của bản A La, A Đâng, A Reo (xã Hồng Thái); Pi Ây 1, Kleng Abung (xã Quảng Nhâm) rợp bóng cờ Tổ quốc trong niềm vui của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân nơi đây.

Cờ Tổ quốc tô thắm biên cương - Ảnh 2.

Các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng người dân treo cờ trên các tuyến đường ở các xã vùng biên của huyện A Lưới

Ông Nguyễn Văn Thành (90 tuổi) - cựu chiến binh trú tại thôn Tu Vay, xã Hồng Thái, cho biết dù chân bị đau nhưng vẫn cố gắng đến dự chương trình "Tháng 3 biên giới" và trực tiếp đi treo cờ trên các thôn bản. "Hôm nay, quê hương xã Hồng Thái nói riêng và huyện miền núi A Lưới rất đẹp. Vẻ đẹp của núi rừng, thôn bản được tô thắm bằng những lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên khắp nẻo đường" - ông Thành bày tỏ.

Bà Hồ Thị Hường (SN 1969) dân tộc Tà Ôi, ngụ xã Hồng Thái, bỏ buổi lên rẫy để địu cháu ngoại 2 tuổi ra tham dự chương trình. Con đường phía trước nhà bà Hường ở bên kia cầu Tà Rin, gần UBND xã Hồng Thái, được trang hoàng cờ Tổ quốc. Bà Hường hồ hởi: "Thấy đường cờ đẹp quá nên ra xem chứ bình thường thì tôi đã lên rẫy rồi. Nhìn thấy lá cờ Việt Nam vui lắm, hạnh phúc lắm vì Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con dân bản".

"Không để đời con khổ như mình nữa"

Tại sự kiện này, Báo Người Lao Động cũng trao tặng 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới. Đây là quỹ học bổng do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng lập được Báo Người Lao Động tiếp nhận, quản lý.

Nhận suất học bổng do đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng lại, em Hồ Thị Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Dân tộc Nội trú A Lưới, rất xúc động. Minh cho hay nhà em ở xã Đông Sơn - vùng đất từng ô nhiễm nặng vì chất độc dioxin do chiến tranh để lại nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Từ lớp 6 đến nay, Minh đã phải ra thị trấn A Lưới, huyện A Lưới ở lại để học. "Với số tiền này thì trong vài tháng tới, cha mẹ em sẽ không còn lo lắng chạy vạy tiền bạc gửi cho em khi đi học xa nhà nữa" - Minh bộc bạch.

Cờ Tổ quốc tô thắm biên cương - Ảnh 3.

Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng đại diện Báo Người Lao Động trao học bổng cho học sinh nghèo

Còn chị Rapat Thị Tâm rơi nước mắt khi đứa con gái Trần Thị Hà Ny (8 tuổi) mở chiếc phong bì, đếm tới đếm lui số tiền học bổng nhận được. Nhà chị Rapat Thị Tâm ở tận xã Hưng Nguyên. Cuộc sống gia đình chị rất khó khăn khi chồng bệnh tật, phải trải qua 5 lần mổ sỏi thận, thoát vị bẹn. "Với gia đình tôi, đây là khoản tiền quý giá, giúp vơi bớt lo toan học hành của 3 con nhỏ. Dù khó khăn đến mấy, tôi hứa cố gắng cho các con đến trường, không để đời con khổ như mình nữa" - chị Rapat Thị Tâm xúc động nói. 

Thắt chặt nghĩa tình quân dân

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại tá Đặng Ngọc Hiệu, cho biết chương trình "Tháng 3 biên giới" là một chương trình tri ân, động viên đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới chung tay đoàn kết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho nhân dân cũng như các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên về trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới. Qua hoạt động này khơi dậy truyền thống cách mạng cũng như truyền thống đoàn kết quân dân chung tay bảo vệ biên cương.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định việc Báo Người Lao Động phối hợp BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" càng làm cho chương trình thêm ý nghĩa. "Lá cờ hiện diện trên biên cương ngoài khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc, thể hiện tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, còn là nguồn động viên to lớn, thắt chặt nghĩa tình quân dân, để tiếp nối truyền thống cha anh bảo vệ quê hương, đất nước" - đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo