xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dấu ấn đẹp, động lực mới

BÙI PHAN THẢO

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đạt con số 1,5 triệu lá cờ Tổ quốc đã trao là dấu ấn đẹp, đầy tự hào để càng thêm nỗ lực, đưa chương trình lan tỏa ngày càng sâu rộng

Như một dấu ấn đẹp, ngay trước lễ thượng cờ, chào cờ thiêng liêng sáng 15-3 tại cột cờ ba biên (ngã ba Đông Dương, nơi có đường biên giới tiếp giáp giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia) ở tỉnh Kon Tum, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động đã trao hơn 1,5 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành cả nước.

Từ tâm thức đến hành động

Khởi đầu từ tháng 6-2019, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" nay đổi tên là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với 3 hợp phần là "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". Đến tháng 9-2022, nhân kỷ niệm 3 năm thực hiện chương trình và vượt mốc 1 triệu lá cờ, Báo Người Lao Động cũng vinh dự được nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Dấu ấn đẹp, động lực mới - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại lễ trao cờ và kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Những cột mốc 1 triệu đã qua; 1,5 triệu hôm nay và 2 triệu lá cờ Tổ quốc trong những ngày tháng sắp tới là những chỉ dấu đẹp về lòng yêu nước sâu sắc của người dân Việt. Cảm thức yêu nước thương nòi luôn trong máu thịt mỗi người. Ai trong chúng ta mỗi khi đứng nghiêm chào cờ, hát Quốc ca mà không thấy trong huyết quản máu nóng luân lưu và trào dâng tình yêu Tổ quốc. Bên cạnh tình yêu thiêng liêng đó là nghĩa đồng bào, sinh ra từ trăm trứng của mẹ Âu Cơ nên con dân nước Việt phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mà câu "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng" đều được người Việt thuộc nằm lòng. Không ai, không điều gì có thể lãng quên khi nghĩ đến công đức tiền nhân hay những anh hùng liệt sĩ quên mình vì đất nước để máu tô thắm màu cờ thì cũng không ai bị bỏ lại phía sau. Những mảnh đời cơ cực, những học sinh nghèo, học sinh - sinh viên người dân tộc thiểu số đang chật vật để đến trường cần được chung tay chăm lo.

Từ nhận thức đã đưa đến hành động. Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - sau bao trăn trở đã quyết tâm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để tiếp sức ngư dân yên lòng, vững tin vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngoài tặng cờ, túi thuốc y tế cho ngư dân ở 28 tỉnh, thành có biển, chương trình mở rộng ra, đến với người dân và bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới và nay là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Chương trình của Báo Người Lao Động được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc; có sự gắn kết chặt chẽ với lực lượng vũ trang, như quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày càng lan tỏa sâu rộng. Năm 2019, chương trình được trao tặng giải A Giải Báo chí quốc gia, tiếp thêm động lực cho những người làm Báo Người Lao Động với những sáng kiến mới, mở rộng quy mô, tầm vóc chương trình. Cờ Tổ quốc không chỉ tung bay trên những nóc tàu giữa biển khơi mà phấp phới khắp các miền biên cương và nhiều nẻo đường đất nước. Đẹp làm sao bóng cờ ở Lũng Cú (Hà Giang), ở Mũi Điện (Phú Yên), ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và khắp mọi miền… Cờ tung bay trong gió, màu cờ làm ấm lòng người, rộn niềm vui.

Tâm sáng, lòng trong

Nếu chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là biểu tượng của lòng yêu nước thì chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" là biểu tượng đậm tình dân. Sáng lập học bổng này là ông Trương Hòa Bình. Tin tưởng Báo Người Lao Động, nguyên Phó Thủ tướng đã giao Báo Người Lao Động quản lý học bổng. Được sự tiếp sức của ông, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" phát triển mạnh, song hành chương trình học bổng cho học sinh nghèo.

Nguyên Phó Thủ tướng đã có mặt cùng Ban Biên tập Báo Người Lao Động trên những nẻo đường, từ miền Nam sông nước ra miền Trung nắng nôi, lên Tây Nguyên đại ngàn và Tây Bắc xa xôi. Chính sự xông xáo và tình cảm của ông với người dân càng làm cho những người làm báo chúng tôi cảm kích, thêm quý trọng ông; ông cũng chỉ dẫn, gợi mở cho Ban Biên tập nhiều điều để đưa hai chương trình phát triển vững vàng.

Đến ngày 15-3, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.552.020 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc. Trong đó đã trao và ký kết trao 1.113.270 lá cờ trong hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển; 284.050 lá cờ từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến 23 tỉnh có biên giới trên bộ và 154.700 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 23 tỉnh, thành (trong đó có những tỉnh không có biển và không có biên giới trên bộ). Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động còn tặng nhiều túi thuốc y tế, học bổng cho con em ngư dân gặp khó khăn, hỗ trợ cho các gia đình ngư dân gặp rủi ro trong khai thác, đánh bắt trên biển.

 Chúng tôi nhớ mãi ngày ông trao cờ Tổ quốc cho đồng bào người dân tộc thiểu số trên cột cờ Lũng Cú, trao học bổng cho học sinh ở Hà Giang. Thương các cháu bé khó nghèo, vất vả, ông quyết định trao 500 triệu đồng cho học sinh nghèo vùng cao nguyên đá. Đôi mắt ông nhìn các cháu đầy nhân từ, các cháu nhận quà với lòng biết ơn và ông bày tỏ niềm tin các cháu sẽ vượt khó, học giỏi. Đến nay, chương trình học bổng do ông sáng lập đã trao cho hàng ngàn học sinh, sinh viên tại 26 tỉnh, thành trên cả nước, giúp bao em học sinh nghèo không dang dở giấc mơ đến trường, học chữ để sau này vào đời đỡ phần nhọc nhằn.

Tâm sáng, lòng trong thì luôn được sẻ chia, đồng cảm, được ủng hộ, tiếp sức. Đi cùng nhau thì sẽ đi xa. Báo Người Lao Động luôn trân trọng tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM và các địa phương, các bộ tư lệnh quân chủng, binh chủng, các nhà hảo tâm, những người bạn đồng hành. 

Nhớ mãi chuyến công tác với Báo Người Lao Động, các bạn trẻ của Công ty Cổ phần Địa ốc Him Lam cũng xốc vác, xắn tay vào việc với phóng viên, nhân viên của báo, như người một nhà để công việc được hoàn tất trong niềm vui chung. Chính quyền các địa phương, các đơn vị quân đội cũng đón đoàn công tác của Báo Người Lao Động trong tình thân mến để cùng chung tay, giúp sức.

Hôm nay, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đạt con số 1,5 triệu lá cờ đã trao. Dĩ nhiên chương trình sẽ còn đi xa và mục tiêu sẽ cao hơn, song con số này là dấu ấn để nhắc nhớ, để tự hào và nhủ lòng phải làm tốt hơn, nỗ lực nhiều hơn. Chương trình ngày càng lan tỏa lòng yêu nước, tình thương đồng bào, thắt chặt nghĩa tình quân dân; tăng thêm sức mạnh nội sinh cho các dân tộc Việt Nam. Dưới bóng cờ tung bay, người dân yêu nước nào cũng mang tâm nguyện sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, trường tồn.

Hơn tất cả, đó là bài học lớn, từ hai chương trình. Bài học từ trái tim yêu đất nước; biết vì đời, vì người. Từ trái tim thắp lên ngọn lửa ý chí, vững tin vào tương lai đất nước vững bền.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và các hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc": Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Charm Group, Charm Resort, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo