xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ chào cờ đặc biệt ở Mũi Điện

KỲ NAM

Gió cuốn, mưa lạnh nhưng lòng người vẫn thấy ấm áp khi chứng kiến lễ chào cờ đặc biệt đầu năm 2023 ở Mũi Điện (tỉnh Phú Yên)

Sáng 1-1, UBND tỉnh Phú Yên cùng Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2023 tại Mũi Điện thuộc thị xã Đông Hòa và trao 10.000 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho ngư dân và Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Yên.

Xúc động và tự hào

Dù thời tiết rất lạnh với gió rít từng hồi và mưa lất phất nhưng từ mờ sáng, rất đông người dân, du khách, lực lượng công an, quân đội đã có mặt tại Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) để tham dự buổi chào cờ đặc biệt đón năm mới 2023. Ngư dân Lê Văn Tiệm, chủ tàu PY-90872TS, mặc trên mình chiếc áo in cờ đỏ sao vàng của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã hát vang bài "Tiến quân ca" với ánh mắt ngời sáng. Nhìn lá cờ Tổ quốc bay cao tại cột cờ Mũi Điện, đôi mắt ông Tiệm bất chợt đỏ hoe.

"Mấy chục năm đi biển, mỗi lần thấy cờ đỏ sao vàng giữa biển khơi là một lần tự tin, tự hào vì như thấy Tổ quốc ở bên mình. Nhưng lần này đặc biệt quá vì được chào cờ ngay ngày đầu năm mới và nhận lá cờ Tổ quốc đỏ thắm đưa về treo trên cột tàu để ra khơi. Cảm ơn chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chính quyền đã cho chúng tôi những cảm xúc khó tả" - ông Tiệm xúc động.

Lễ chào cờ đặc biệt ở Mũi Điện - Ảnh 1.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa phải) và ông Lê Cao Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động (bìa trái), trao 2 bảng tượng trưng tổng cộng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho tỉnh Phú Yên Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Còn với chiến sĩ Vũ Phi Hùng (Lữ đoàn 682 Hải quân): "Là người lính hải quân, tôi thực sự xúc động và tự hứa với lòng sẽ đem hết tấm lòng, sức lực để đóng góp cho việc bảo vệ lãnh hải, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu".

Đặc biệt hơn khi buổi chào cờ hôm nay có sự hiện diện của ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Có thể đoán được niềm tự hào trong ông ở buổi chào cờ đặc biệt này với ánh mắt chăm chú nhìn lên Quốc kỳ đang phấp phới bay trên đỉnh Mũi Điện, với nụ cười hiền và những cái bắt tay thật chặt của ông khi trao những lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Không giấu được cảm xúc, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho hay chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến với tỉnh Phú Yên có ý nghĩa hết sức đặc biệt đúng vào ngày đầu năm mới 2023. Địa điểm cũng hết sức đặc biệt là Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở đất liền Việt Nam. 

"Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã tổ chức một chương trình hết sức ý nghĩa và cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có sự kết nối, chỉ đạo để Báo Người Lao Động có thể tham dự trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của tỉnh Phú Yên" - ông Tô Đình Tuân nói.

Giúp ngư dân yên tâm bám biển

Tại buổi lễ chào cờ đầu năm mới 2023, Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho tỉnh Phú Yên. Trong đó, 5.000 lá cờ trao cho ngư dân từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và 5.000 lá cờ được trao cho Tỉnh Đoàn Phú Yên để triển khai "Đường cờ Tổ quốc".

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao tặng tỉnh Phú Yên tổng cộng 40.500 lá cờ Tổ quốc, là một trong những tỉnh có lượng cờ được trao lớn nhất cả nước. Ngoài cờ Tổ quốc, Báo Người Lao Động còn trao tặng ngư dân tỉnh Phú Yên túi thuốc - dụng cụ sơ cứu y tế.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tin tưởng rằng những lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ góp phần tiếp thêm động lực và niềm tự hào đến ngư dân và chiến sĩ, đồng bào tỉnh Phú Yên để cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay măt lãnh đạo tỉnh, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi được Báo Người Lao Động chọn tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại quê hương Phú Yên. 

"Đây là chương trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là nguồn động viên to lớn, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Đây là chương trình mở đầu tốt đẹp cho các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đầy khởi sắc của tỉnh Phú Yên năm 2023, góp phần thúc đẩy kinh tế, nhất là du lịch của tỉnh phát triển trong thời gian tới" - ông Đào Mỹ nhấn mạnh. 

Nén hương đầu năm ở Bến tàu không số Vũng Rô

Trưa cùng ngày, ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - cùng đoàn công tác của Báo Người Lao Động và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến thắp hương tưởng niệm và thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu Tưởng niệm Bến tàu không số Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nơi đây, vào tháng 2-1965, để bảo vệ bến, bảo vệ vũ khí, không cho lọt vào tay địch, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã bám biển, bám đá, bám bến chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Trong khói hương trầm linh thiêng, giữa một bên là mặt vịnh Vũng Rô êm ả, xanh biếc, một bên là núi rừng trùng điệp của dãy Trường Sơn vươn ra biển, nghe xào xạc như tiếng bước chân của các anh về đoàn tụ trong ngày đầu năm mới. Vòng hoa do ông Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác vừa thả xuống vịnh Vũng Rô đã trôi nhanh về vị trí con tàu mang bí số 43 bị đánh chìm năm xưa trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Phải chăng các anh về để đón nhận sự tri ân của thế hệ hôm nay với những người mở bến và giữ bến năm xưa!

Hồng Ánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo