xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm tuyến "Đường cờ Tổ quốc" và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau

Bài: Vân Du. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Những phần quà từ Báo Người Lao Động trao tặng đã giúp người dân tỉnh Cà Mau vượt qua khó khăn, vững tin vươn khơi bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Ngày 28-11, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức Chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mai dịch vụ Gigamall Việt Nam.

Mở đầu chương trình là lễ chào cờ trang nghiêm, xúc động tại cột cờ Hà Nội ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Tiếp theo, Báo Người Lao Động đã trao 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến lãnh đạo tỉnh Cà Mau để triển khai thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" và trao cho ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 1.

Các đại biểu chào cờ tại cột cờ Hà Nội ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, thông tin về các chương trình của báo đến đại biểu

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Liêm (giữa), Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 5.000 lá cờ Tổ cho lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Tỉnh Đoàn Cà Mau

Cũng tại chương trình, Báo Người Lao Động đã trao 20 túi thuốc y tế và 20 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho 20 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ngọc Hiển.

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 4.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 5.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 6.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế và quà cho ngư dân khó khăn

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 7.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 8.

Đại diện ngành chức năng Cà Mau trao cờ và túi thuốc y tế cho ngư dân

Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động còn phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,8 km với 500 cột cờ trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mũi. Đây là tuyến "Đường cờ Tổ quốc" thứ 2 được Báo Người Lao Động phối hợp với Tỉnh Đoàn Cà Mau xây dựng.

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 9.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 10.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và đi dưới đường cờ mới khánh thành

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; ông Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau; ông Tiết Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển…

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 11.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong ảnh, người đại diện nhận là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau

Dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý, đã trao 100 suất (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 12.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 13.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 14.
Thêm tuyến Đường cờ Tổ quốc và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau - Ảnh 15.

Những suất kinh phí hỗ trợ học tập được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã thông tin về các chương trình do báo khởi xướng.

Theo đó, tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động, thực chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại Bạc Liêu… Đến tháng 9-2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình đổi tên thành chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc". Chương trình rất vinh dư khi nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận lời làm Chủ tịch Danh dự của chương trình.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" có 3 hợp phần gồm: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc".

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc. Trong đó, chương trình đã tặng gần 1,2 triệu lá cờ trong hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 28 tỉnh, thành có biển; trao 356.350 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 25 tỉnh có biên giới trên bộ và 462.300 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để tổ chức tuyến đường cờ tại các khu di tích lịch sử văn hóa ở 41 tỉnh, thành trong cả nước.

"Báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 37.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Cà Mau, địa phương là một trong những tỉnh nhận số cờ từ chương trình nhiều nhất. Các chương trình do báo phát động, thực hiện đã khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của ngư dân nói riêng và niềm tự hào dân tộc trong nhân dân cả nước nói chung" – ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động và cho rằng đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn bởi đã góp phần khơi dậy tin thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong nhân dân.

"Thời gian tới, Cà Mau sẽ chủ động xác định các khung đường, nhất là những cung đường về khu di tích lịch sử… để phối hợp cùng Báo Người Lao Động thực hiện nhiều hơn những công trình ý nghĩa" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo