Theo thuyền trưởng Kotiuk và thuyền phó Euskirchen, bọn hải tặc dường như không hay biết biệt đội GSG-9 nổi tiếng của Đức đang ở rất gần chúng cùng với máy bay trực thăng vũ trang và thuyền cao tốc. Lúc đó, GSG-9 ém quân trên chiến hạm USS Boxer của Mỹ chờ lệnh xuất kích. Đây là một trong hai kế hoạch của chiến dịch giải cứu thuyền viên trên tàu Hansa
Các thủy thủ tàu Hansa Stavanger hít thở không khí tự do tại cảng
bốn tháng bị hải tặc giam cầm. Ảnh: DPA
Kế hoạch B
Vị quan chức giấu tên nói trên cho biết chiến dịch dự trù hai kế hoạch. Theo kế hoạch A, lính GSG-9 sẽ được một chiếc tàu ngầm tối tân của Đức bí mật đưa tới gần tàu chở container Hansa Stavanger. Người nhái GSG-9 sẽ ra ngoài tàu ngầm bằng lối ống phóng ngư lôi, tìm cách leo lên tàu và khống chế bọn cướp. Đây là một kế hoạch tương đối an toàn cho lính GSG-9 và dễ thành công bởi yếu tố bất ngờ. Kế hoạch này đã được luyện tập cấp tốc.
Tuy nhiên, kế hoạch A không thể thực hiện được vì tàu ngầm ở quá xa chiếc Hansa Stavanger trong khi thời gian lại cấp bách. Lúc chính phủ Đức quyết định chọn kế hoạch A, nó đang nằm ở một hải cảng đảo
Các quan chức ở tổng hành dinh cảnh sát Đức, đặt tại thành phố
Thay đối sách
Ngay sau khi nhận được tin tàu hàng Hansa Stavanger bị hải tặc Somalia cướp đoạt, Bộ Ngoại giao Đức thành lập ngay nhóm xử lý tình huống khẩn cấp theo hướng không trả tiền chuộc như những vụ trước đây và dùng sức mạnh giải cứu thuyền viên. Đây là bước ngoặt trong đối sách ứng phó với những vụ cướp. Trước đây, chính phủ hoặc tư nhân chủ trương trả tiền chuộc để cứu con tin.
Từ năm 2005 đến nay, đã có khoảng 20 vụ công dân Đức bị bắt cóc hoặc bị bắt làm con tin được Bộ Ngoại giao Đức và các công ty xử lý bằng cách trả tiền chuộc. Cách xử lý thụ động này từng bị dư luận chỉ trích là chính phủ bất lực, khuyến khích bọn khủng bố và bọn cướp tìm cách bắt giữ người Đức để kiếm tiền chuộc béo bở.
Lần này, từ Thủ tướng Angela Merkel đến các bộ trưởng hữu quan đều nhất trí cần phải thay đổi. Sẽ không có chuyện chính phủ hoặc hãng tàu Leonhardt & Blumberg bỏ ra một số tiền lớn để chuộc các thuyền viên. Bởi trong khi Pháp và Mỹ từng giải cứu thành công các công dân của họ bị hải tặc Somalia bắt làm con tin thì Đức – cũng là một nước có sức mạnh quân sự đáng kể và có thực lực – không có lý gì để thua kém mãi.
Nhóm xử lý tình huống khẩn cấp nhất trí giao trách nhiệm giải cứu con tin cho GSG-9, nhóm biệt kích của lực lượng cảnh sát, chứ không phải lực lượng đặc nhiệm KSK của Bộ Quốc phòng. Lý do khá đơn giản: từ tháng 11-2008, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đã thỏa thuận rằng nhóm GSG-9 sẽ xử lý tất cả những vụ công dân Đức bị bắt làm con tin. Quyết định vừa kể làm Bộ trưởng Quốc phòng Franz Josef Jung lẫn bộ trưởng Nội vụ Wolfgang Schauble hài lòng.
Đặc biệt, ông Jung rất phấn khởi bởi vì nếu giao cho KSK thì phải xin phép quốc hội vì là một chiến dịch quân sự. Hơn nữa, theo nhận định của tờ Der Spiegel, ông này không thích “ở đầu sóng, ngọn gió”. GSG-9 có nhiều kinh nghiệm hơn với những vụ bắt cóc con tin và tiện lợi nhất là không phải thông qua quốc hội khi hành sự vì GSG-9 là một đơn vị thực thi pháp luật.
Hậu cần bất cập
Vấn đề là GSG-9 không có hậu cần đủ mạnh để thực hiện những chiến dịch chớp nhoáng ngoài biên giới Đức. Quân đội Đức có thể cung cấp hậu cần nhưng thiếu phương tiện triển khai nhanh. Hơn nữa, cảnh sát và quân đội lại ít hợp tác với nhau. Thế là Bộ Nội vụ chính thức mượn tàu sân bay chở trực thăng USS Boxer của Mỹ để hơn 200 lính GSG-9 ém quân và tập luyện chiếm Hansa Stavanger bất chấp sự phản đối của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.
Một tuần sau khi chiếc Hansa Stavanger bị cướp, hai chiếc vận tải cơ An-124, ba chiếc Il-76, một chiếc Transall và một chiếc Airbus chở vũ khí, thuốc nổ, 6 chiếc trực thăng Puma và Bell và hơn 200 lính GSG-9 đến thành phố cảng Mombasa của Kenya. Từ đây, lính GSG-9 được chở đến tàu US Boxer bằng trực thăng. Bốn chiến hạm của Đức chở 800 quân cũng lên đường tới chiếc USS Boxer.
Công tác chuẩn bị chiếm tàu Hansa Stavanger vừa hoàn tất thì Lầu Năm Góc bỗng dưng đổi ý. James Jones, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, gọi điện thoại nói chuyện với Christoh Heusgen, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Angela Merkel. Jones cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ chống lại việc giải cứu thủy thủ đoàn chiếc Hansa Stavanger bằng vũ lực vì quá nguy hiểm cho thủy thủ đoàn và muốn điều chiếc USS Boxer làm nhiệm vụ khác.
Một giờ sau, chiến dịch giải cứu con tin hải tặc
Bình luận (0)