![img](https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/22/tai-thinh.jpg)
Theo thời gian, quá trình trao đổi chất xảy ra, chất bã tiết ra qua lỗ dò sẽ làm lỗ dò tấy đỏ, sưng lên. Uống thuốc chỉ có tác dụng giảm sưng và chống nhiễm trùng chứ không dứt hẳn. Ngoài ra, nếu lỗ dò không được vệ sinh tốt sẽ dễ bị tái nhiễm khuẩn và có thể bị áp xe.
Bác sĩ Hoàng Sơn khuyên, nếu lỗ dò có dấu hiệu viêm nhiễm, tấy đỏ tái lại nhiều lần thì nên mổ sớm, đặc biệt là ở nữ giới. Vì nếu để lỗ dò viêm nhiễm dẫn đến áp xe thì khi mổ không chỉ khó lấy hết rễ của đường dò mà có nguy cơ phải mổ lại nhiều lần. Bên cạnh đó, nếu lấy hết được rễ của đường dò thì vết mổ cũng sẽ gây mất thẩm mỹ.
Thông thường, thời gian hoàn thành một ca mổ không quá 30 phút và chi phí khá rẻ, khoảng vài trăm ngàn đồng. Vì vậy, nếu trẻ có lỗ dò ở tai, phụ huynh nên đưa bé đi khám để được tư vấn và mổ sớm, nhằm tránh những hệ quả không đáng có.
Bình luận (0)