xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tước danh hiệu công an

Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ nữ cán bộ đoàn bị sát hại dã man

Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ nữ cán bộ đoàn bị sát hại dã man

(NLĐO) – Trung úy công an dùng dây dù sát hại nữ cán bộ đoàn rồi bỏ vào bao tải, sau đó chở thi thể nạn nhân sang Bến Tre vứt xuống sông Hàm Luông để phi tang.

Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với một thượng uý trong vụ nghi phạm tử vong

Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với một thượng uý trong vụ nghi phạm tử vong

(NLĐO) – Công an tỉnh Bình Thuận tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Lê Hữu Tùng vì có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của một nghi phạm sau khi mời làm việc tại trụ sở công an.

Một đại úy ở Bình Dương bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Một đại úy ở Bình Dương bị tước danh hiệu Công an nhân dân

(NLĐO)- Trong quá trình công tác, xử lý vụ việc, đại úy Hùng đã vi phạm quy trình công tác, quy định của ngành.

Đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân 2 cán bộ điều tra

Đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân 2 cán bộ điều tra

(NLĐO)- 2 cán bộ điều tra của Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang bị đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân do đã có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Vụ 3 cán bộ công an bắn dê của dân: Tước danh hiệu công an nhân dân, khởi tố vụ án

Vụ 3 cán bộ công an bắn dê của dân: Tước danh hiệu công an nhân dân, khởi tố vụ án

(NLĐO) - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ bắn dê của người dân; Công an TP cũng khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản để điều tra, xử lý

3 cán bộ công an ở Ninh Bình bị tước danh hiệu Công an nhân dân

3 cán bộ công an ở Ninh Bình bị tước danh hiệu Công an nhân dân

(NLĐO) - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an, gồm 1 thiếu tá, 1 đại úy và 1 thượng úy, do vi phạm pháp luật trong quá trình công tác

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

(NLĐO)- 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị phát hiện, trong đó có 12 người bị tước quân tịch.

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

(NLĐO)- Dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành, sử dụng ma túy, 5 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị thuộc Công an tại tỉnh Lai Châu đã bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân.

Một CSGT bị tước danh hiệu Công an nhân dân do sử dụng ma túy

Một CSGT bị tước danh hiệu Công an nhân dân do sử dụng ma túy

(NLĐO)- Ông N.T.T., cán bộ thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân do liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nghỉ dưỡng ở TP Sầm Sơn.

Trưởng Công an TP Thanh Hóa "bác" việc cựu thuộc cấp đòi lại 260 triệu đồng tiền chạy án

Trưởng Công an TP Thanh Hóa "bác" việc cựu thuộc cấp đòi lại 260 triệu đồng tiền chạy án

(NLĐO)- Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa thừa nhận giọng nói vừa được tung lên mạng xã hội Facebook là của mình, nhưng “bác” việc nhận 260 triệu đồng chạy án của cấp dưới.

TP HCM: 3 công an bị tước danh hiệu, điều tra 3 vụ vi phạm lớn

TP HCM: 3 công an bị tước danh hiệu, điều tra 3 vụ vi phạm lớn

(NLĐO) – "Tuy kết quả thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài sản, về quản lý, sử dụng vốn nhưng việc xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra còn ít" – UBND TP HCM đánh giá.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với nguyên cục trưởng C50  Nguyễn Thanh Hóa

Tước danh hiệu Công an nhân dân với nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

(NLĐO)- Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng C50 Bộ Công an, để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông này.

Nữ tử tù mang thai, 4 quản giáo bị đình chỉ công tác

Nữ tử tù mang thai, 4 quản giáo bị đình chỉ công tác

Nguồn tin của phóng viên ngày 15-2 cho hay cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác 4 cán bộ quản giáo thuộc một trại tạm giam ở tỉnh Quảng Ninh vì đã thiếu trách nhiệm, để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai trong thời gian bị giam giữ tại đây.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo