Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa ghi nhận trường hợp ung thư dương vật ở nam bệnh nhân hơn 70 tuổi, phát hiện muộn sau nhiều năm bị nhầm với bệnh sùi mào gà.

Ung thư dương vật là bệnh lý hiếm nhưng nguy hiểm. Ảnh minh hoạ
Theo bác sĩ Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, bệnh nhân có tiền sử hẹp bao quy đầu từ nhỏ nhưng không điều trị. Khoảng 10 năm trước, ông phát hiện khối sùi ở vùng quy đầu, được chỉ định cắt bao quy đầu tại một cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện.
Suốt 4 năm, tổn thương tiếp tục lớn dần nhưng không gây đau, khiến bệnh nhân chủ quan. Bệnh nhân có đến bệnh viện khám, được chẩn đoán sùi mào gà và điều trị không hiệu quả. Khối sùi lan rộng toàn bộ quy đầu, có mùi hôi, buộc ông phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.
"Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy ông mắc ung thư dương vật. Chúng tôi đã phẫu thuật cắt bán phần dương vật để loại bỏ khối u và ngăn di căn. Hiện bệnh nhân đã ổn định"- bác sĩ Tâm nói.
Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, cho biết ung thư dương vật là bệnh lý hiếm nhưng nguy hiểm, thường tiến triển âm thầm. Do có biểu hiện tương tự viêm da, nấm hoặc sùi mào gà, bệnh dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến điều trị sai cách.
Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được phẫu thuật bảo tồn với tỉ lệ sống sau 5 năm trên 80%. Ngược lại, ở giai đoạn muộn, nhiều trường hợp phải cắt bỏ toàn bộ dương vật, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và chất lượng sống.
Theo bác sĩ Sơn, hẹp bao quy đầu liên quan đến khoảng 90% ca ung thư dương vật. Vệ sinh kém, nhiễm HPV, viêm mạn tính và hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ. Người bệnh cần can thiệp sớm để tránh biến chứng.
Các dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật gồm xuất hiện khối sùi, loét hoặc vết nứt bất thường, nhất là ở quy đầu và rãnh quy đầu; có mùi hôi kéo dài dù đã vệ sinh sạch; cảm giác đau, rát, ngứa ở vùng kín hoặc khi đi tiểu; chảy dịch hoặc máu không rõ nguyên nhân từ dương vật; nổi hạch hoặc sưng vùng bẹn.
Bình luận (0)