"Nga đang cố gắng đột phá vào Đông Bắc Ukraine và tiếp tục tiến về phía Đông bằng chiến dịch tiến công mới trong mùa xuân" – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 9-4.
Tổng thống Zelensky tiết lộ hơn 67.000 binh sĩ Nga đang ở hướng Kursk của Nga nhằm tấn công theo hướng Sumy của Ukraine.
"Dù đang phải chịu tổn thất nhưng Nga vẫn không từ bỏ nỗ lực tấn công theo hướng Kharkiv và Sumy" – nhà lãnh đạo Kiev nói thêm rằng quân đội Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn quân đội Moscow tiến về Đông Bắc Ukraine từ khu vực Belgorod của Nga.

Ukraine nói quân đội Nga cố gắng đột phá vào Sumy, Đông Bắc Ukraine. Ảnh: TASS
Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga không thay đổi mục tiêu kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine và vẫn tiếp tục gây sức ép theo mọi hướng.
"Chúng tôi tin rằng họ không thay đổi kế hoạch của mình - hướng Sumy, Kharkiv, Zaporizhia. Ngay từ đầu xung đột họ đã nhắm tới phía Đông, tìm cách kiểm soát hoàn toàn các khu vực Donetsk và Luhansk" – nhà lãnh đạo Ukraine quả quyết.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 9-4 cũng cho biết chiến dịch tiến công mới trong mùa xuân của Nga ở Đông Bắc Ukraine "thực tế đã bắt đầu".
Tướng hàng đầu quân đội Ukraine cũng tuyên bố họ đã phá hủy một máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga bằng máy bay không người lái (UAV).
"Vài ngày trước, chúng tôi đã thành công trong việc phá hủy một máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga" – ông Syrsky nhấn mạnh – "Chiếc máy bay ném bom trị giá hơn 100 triệu USD của Nga bị phá huỷ ngay khi vừa hạ cánh".
Tổng tư lệnh Ukraine không nêu rõ địa điểm cũng như thời điểm tấn công, nhưng khẳng định chiếc máy bay ném bom có khả năng mang theo tên lửa Kh-22 khi bị phá huỷ bằng UAV.

Hình ảnh chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22MZ của Nga. Ảnh: Báo chí Nga
Tu-22M (NATO gọi với tên Backfire) là máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu thanh mang tên lửa, được Tupolev phát triển vào những năm 1960.
Máy bay ném bom này có 2 phiên bản chính: Tu-22M2 (đã loại biên vào những năm 1990) và Tu-22M3, được sản xuất từ năm 1978 đến năm 1993 và vẫn đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Không chỉ có khả năng tác chiến với tên lửa Kh-22 mà Tu-22M3 còn có khả năng phóng chính xác tên lửa Kinzhal.
Tu-22M3 là thành phần chủ chốt trong bộ 3 hạt nhân của Nga, cùng với tàu ngầm và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Bình luận (0)