Thứ Năm, 17/4/2025
xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ung thư đại trực tràng “trẻ hóa” vì lối sống hiện đại

N.Dung

(NLĐO) - Ung thư đại trực tràng đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Phát hiện sớm bằng nội soi và xét nghiệm giúp điều trị hiệu quả, giảm tử vong

Ngày 12-4, tại hội nghị khoa học "Ứng dụng tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đại trực tràng", PGS-TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hoá Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Nội soi can thiệp Việt Nam, cho biết ung thư đại trực tràng hiện là một trong những mối đe dọa sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam.

Ung thư đại trực tràng “trẻ hóa” vì lối sống hiện đại- Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện nội soi tiêu hóa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Ảnh: D.Thuỳ

Theo thống kê năm 2022, cả nước ghi nhận 16.835 ca mắc mới ung thư đại trực tràng và 8.454 ca tử vong, vượt ung thư dạ dày, xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tử vong trong các loại ung thư phổ biến. Đáng chú ý, bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau xanh, hút thuốc, uống rượu và lười vận động.

PGS Long nhấn mạnh nếu được phát hiện sớm qua nội soi hoặc xét nghiệm máu ẩn trong phân, ung thư đại trực tràng có thể điều trị khỏi hoàn toàn, giảm gánh nặng chi phí và nâng cao chất lượng sống.

Tại hội nghị, tiến sĩ - bác sĩ Lê Quang Nhân, Trưởng Khoa Nội soi (Bệnh viện Y Dược TP HCM), đã thực hành loại bỏ tổn thương ung thư sớm đại trực tràng bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Đồng thời, trực tiếp nội soi cho người bệnh bằng các công nghệ tiên tiến như nội soi phóng đại, nội soi ánh sáng xanh và kết hợp dải màu, chẩn đoán sớm tổn thương ung thư.

Những tiến bộ này không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp người dân chủ động tầm soát, điều trị kịp thời, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí.

Ung thư đại trực tràng “trẻ hóa” vì lối sống hiện đại- Ảnh 2.

Dấu hiệu của bệnh ung thư đại trực tràng

PGS Long cho biết kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc, vốn chỉ được áp dụng tại các bệnh viện trung ương, nay được chuyển giao về tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) và nhiều bệnh viện khác.

Việc đưa các kỹ thuật hiện đại về chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đến gần hơn với người dân đang ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Hội Nội soi can thiệp Việt Nam đã ký kết hợp tác với nhiều bệnh viện tư nhân, nhằm mở rộng mạng lưới chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật.

Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo