xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bên tiếng cười có cả nước mắt

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Lần đầu tiên một live show hoành tráng của một nghệ sĩ hài trong nước được tổ chức trên đất Mỹ: "NSƯT Bảo Quốc - 50 năm vui cười cùng sân khấu"

Ngày 21-6, chương trình live show “NSƯT Bảo Quốc- 50 năm vui cười cùng sân khấu” đã được tổ chức thành công tại nhà hát Star  Performing Arts Center, đại lộ Bolsa, thuộc quận Cam – miền Nam Califonia, Mỹ nơi có đông người Việt sinh sống. Gần 1.000 khán giả kiều bào đã đến xem, dù trong ngày Father’s Day (Ngày của cha, 21-6) tại quận Cam có đến 6 chương trình văn nghệ khác.


Cháy vé


Tổ chức một live show trên đất Mỹ vào thời điểm kinh tế cộng đồng kiều bào đang rất khó khăn, lại thêm khán giả đã quá “no mắt” bởi sự xuất hiện dày đặc của các danh hài trong nước sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch thực sự là áp lực đối với người tổ chức chương trình là nghệ sĩ Hồng Loan - con gái nghệ sĩ Bảo Quốc.

Ấy thế, với tên tuổi của Bảo Quốc và những vai diễn hài mới trong một chương trình được đầu tư hoành tráng, đã thu hút lượng khán giả đến bất ngờ. Vé xem chương trình có giá 150 USD, 100 USD và 40 USD đã được bán hết trước một tháng, nhưng đến giờ biểu diễn ban tổ chức phải kê thêm ghế. Đây là chuyện lạ ở quận Cam, khi khán giả xem hài kịch và cải lương phải mua ghế xúp.

Có những người ở tận Chicago, San Jose, New York..., phải lái xe mấy giờ liền hoặc đi bằng máy bay để đến xem. Họ muốn được cười, được khóc với những vai diễn của Bảo Quốc, vào tận hậu trường chụp ảnh lưu niệm với anh, để rồi ngay sau đó vội vội vàng vàng ra sân bay để về nhà. Họ yêu thích Bảo Quốc bởi tư cách đạo đức và cách tạo tiếng cười nghiêm túc, không dung tục.

img
Một tiết mục biểu diễn của NSƯT Bảo Quốc cùng các đồng nghiệp trong chương trình live show của mình trên đất Mỹ


Đối với khán giả trung niên, họ biết đến Bảo Quốc qua truyền thống nghề hát của gia đình anh, biết rõ những thành viên trong gia đình cũng như hậu duệ của anh. Vì thế, có gia đình, từ ông bà nội ngoại đến các cô dì, chú bác cùng đi xem, cùng rơi nước mắt với nhân vật hoặc cười nghiêng ngả với từng trích đoạn có Bảo Quốc diễn.


Câu chuyện mà NSƯT Bảo Quốc kể cho khán giả nghe về con đường ca diễn của mình, từ bước chân đầu tiên vào nghề lúc 9 tuổi, bằng một vai thay thế diễn viên phụ trong vở Người vợ không bao giờ cưới... đã khiến khán giả xúc động. Nghệ sĩ Phượng Liên nói: “Rất hiếm chương trình hài nào ngoài tiếng cười còn có nước mắt cảm thông, yêu mến của khán giả như thế”.


Món quà tặng cha


Không phải ngẫu nhiên mà Hồng Loan muốn tổ chức chương trình tôn vinh cha trên đất Mỹ vào ngày  Father’s Day. Cô tâm sự: “50 năm là một quá trình rất dài đối với một nghệ sĩ. Năm nay, cha tôi đã tròn 60 tuổi, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ tổ chức một đêm live show cho mình, ông chỉ muốn làm công tác từ thiện. Và tôi đã thuyết phục được ông khi chủ đề chính live show này nhắc đến ông nội của tôi. Nhờ có sự nghiêm khắc của ông nội mà cha tôi đã trưởng thành, nhờ có sự nghiêm khắc của cha tôi mà tôi đã trở thành diễn viên. Chương trình này còn mang một ý nghĩa sâu sắc: Kế thừa để đi tới”. 


Trong đêm diễn, khán giả cũng đã xúc động khi nghe những lời tâm sự của nghệ sĩ Bảo Quốc về người cha của mình- nghệ sĩ Năm Nghĩa- người đã phát triển bài Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu thành bài vọng cổ nhịp 8, để từ đó phát triển thành bài vọng cổ như ngày nay. Chính nghệ sĩ Năm Nghĩa đã dìu dắt Bảo Quốc đến với nghề diễn viên bằng tình thương, sự nghiêm khắc, thậm chí có cả... đòn roi vì anh mê đá bóng.


Các trích đoạn trong chương trình là những vai diễn mới vượt qua những thành công trước đây của Bảo Quốc. Anh không diễn lại những vai cũ. Lối diễn xuất kết hợp tài tình giữa nội tâm và hình thể khá phong phú của anh không chỉ mang lại tiếng cười mà còn chất chứa nỗi niềm sâu lắng.


Cùng tham gia đêm diễn còn có các nghệ sĩ: Phượng Liên, Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Mai Lý, Linh Tâm, Thúy Nga, Hữu Nghĩa, Văn Chung, ca sĩ Quang Thanh, Phi Nhung... Điều ý nghĩa hơn là toàn bộ doanh thu đêm diễn, Bảo Quốc dành cho công tác từ thiện, trao tặng Viện Dưỡng lão TPHCM. Được biết, tháng 8-2009, Bảo Quốc sẽ tái diễn chương trình này tại TPHCM và vẫn làm công tác từ thiện, như một lời tri ân đối với những tình cảm mà khán giả dành cho gia đình anh nửa thế kỷ qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo