xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến thắng tại Eurovision, “nữ hoàng có râu” mang vinh quang về Áo

K.Khánh (theo Reuters)

(NLĐO)- Trở về Áo với chiếc cúp trên tay sau chiến thắng tại cuộc thi Eurovision 2014 (Tiếng hát Truyền hình châu Âu), nam ca sĩ “drag queen” (hóa trang phụ nữ) người Áo với nghệ danh Conchita Wurst đã được khán giả quê nhà chào đón hết sức nồng hậu tại sân bay.

Conchita Wurst năm nay 25 tuổi, còn được biết đến với biệt danh “cô gái có râu” (the bearded lady), vốn là một nam ca sĩ đồng tính tên Tom Neuwirth. Với sở thích ăn mặc kiểu “drag queen” (ăn mặc như phụ nữ) nhưng lại để nguyên bộ râu, Conchita đã gây khá nhiều tranh cãi khi được chọn đại diện cho Áo tham gia Eurovision 2014.  Tuy nhiên, Conchita khẳng định “cô” không quan tâm đến những người phản đối và kỳ thị mình mà chỉ tranh tài vì những điều tích cực.

img
img

Người hâm mộ vây kín Conchita Wurst tại sân bay khi "cô" trở về Áo.

img

Thể hiện xuất sắc ca khúc ballad Rise Like a Phoenix (tạm dịch: Bay lên như chim phượng hoàng) trong đêm chung kết 10-5, Conchita Wurst đã giành ngôi quán quân Eurovision 2014 một cách thuyết phục. Với sự theo dõi của 180 triệu khán giả tại 45 quốc gia trên thế giới, Conchita Wurst đã vượt qua đôi song ca Common Linnets của Hà Lan (đứng thứ 2 với ca khúc Calm After The Storm) và thí sinh Sanna Nielsen của Thụy Điển (đứng thứ 3 với ca khúc Undo). Kết quả này không mấy bất ngờ vì Conchita đã luôn được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu quán quân từ những vòng thi trước. Đây là lần đầu tiên một thí sinh của nước Áo giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision kể từ năm 1966.

img

Conchita Wurst tươi cười họp báo sau khi giành chiến thắng

Chiến thắng của Conchita đã trở thành niềm vui và nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính luyến ái và chuyển giới) trên khắp thế giới. Conchita phát biểu trong giây phút chiến thắng: “Với tôi, giấc mơ đã trở thành sự thật. Nhưng với xã hội của chúng ta, tôi thấy rằng có rất nhiều người đều đang rất muốn hướng đến tương lai, tiếp tục tiến bước chứ không mãi nghĩ về quá khứ”.

img
img
Conchita trong giây phút đăng quang

Conchita trong giây phút đăng quang

Các nhà tổ chức nước chủ nhà Đan Mạch cũng đã tuyên bố lòng vị tha là chủ đề chính của cuộc thi Eurovision năm nay và lá cờ cầu vồng biểu tượng cho niềm tự hào của những người đồng tính đã tung bay tại nhiều nơi trong thành phố Copenhagen – nơi diễn ra đêm chung kết.

 

Chiến thắng của Conchita mang lại niềm vui cho cộng đồng LGBT thế giới

Chiến thắng của Conchita mang lại niềm vui cho cộng đồng LGBT thế giới

Tom Neuwirth khi chưa hóa trang thành Conchita Wurst

Tom Neuwirth khi chưa hóa trang thành Conchita Wurst

Eurovision là một trong những chương trình truyền hình lâu năm nhất của thế giới, bắt đầu được tổ chức từ những năm 1950 để thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.  Trong lịch sử gần 60 năm của mình, cuộc thi đã trở thành bệ phóng đưa một số ca sĩ trở thành huyền thoại trên bầu trời âm nhạc quốc tế, như Celine Dion, Julio Iglesias, Olivia Newton-John và ban nhạc ABBA (ABBA đăng quang năm 1974 với ca khúc Waterloo).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo