xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễm Hương lo sợ sau khi tố cáo "bị chồng hành hung"

Theo Quỳnh Anh - Thất Sơn (VNExpress)

Hoa hậu vừa gửi đơn và tung ra các bằng chứng khẳng định cô bị chồng cũ đánh đập. Hiện cô hoang mang vì cơ quan chức năng chưa vào cuộc điều tra.

Hoa hậu Diễm Hương trở thành tâm điểm của dư luận thời gian qua với những scandal ập đến dồn dập, từ việc ly hôn chồng đến chuyện bị cấm diễn vì lừa dối.

Ngày 31-3, Diễm Hương một lần nữa làm nóng dư luận khi gửi đơn kêu cứu đến Bộ trưởng Công An, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía Nam và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an ninh xã hội TP HCM. Trong lá đơn dài 7 trang A4, Diễm Hương thuật lại chuyện cô và gia đình cũng như bạn bè xung quanh bị chồng cũ - doanh nhân Đinh Trường Chinh - bạo hành và đe dọa về tinh thần lẫn tính mạng.

"Tôi đã có ba năm sống không bằng chết. Bố mẹ tôi đều biết chuyện tôi bị bạo hành và rất phẫn nộ trước hành động của ông ấy", cô chia sẻ và cung cấp cho báo chí nhiều bằng chứng cho thấy bản thân bị đe dọa qua tin nhắn, băng ghi âm, hình ảnh...

hanh-hung-6231-1396426867.jpg
Diễm Hương cung cấp hình ảnh bị hành hung.

 

Diễm Hương cũng khẳng định trong đơn: "Việc kết hôn này do chính Chinh khéo léo sắp xếp để tôi mang danh nghĩa là vợ của Chinh". Kết thúc lá đơn, Hoa hậu nhờ các cơ quan chức năng đứng ra bảo vệ và giúp cô đòi lại danh dự.

Một người bạn từng làm việc chung với Diễm Hương cho biết: "Cô ấy từng bị đánh trước ngày tham dự Motor Show 2012 ở Hà Nội. Chúng tôi phải quây màn kín mít trong lúc trang điểm vì sợ người khác nhìn thấy và đắp rất nhiều phấn để giấu đi vết bầm. Trong suốt thời gian Diễm Hương đứng tạo dáng, êkíp cũng phải giữ khoảng cách với các ống kính". Tuy vậy, người bạn này không biết rõ Hoa hậu bị ai đánh.

Chia sẻ với truyền thông, Diễm Hương cho biết, cô đang sống trong hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của mình và người thân vì chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc.

Trong khi đó, chồng cũ của Diễm Hương lại hoàn toàn phủ nhận những thông tin trong đơn tố cáo của vợ. Vị doanh nhân chia sẻ với báo chí, hôn nhân của ông với Hoa hậu trục trặc vì Diễm Hương nhiều lần đi chơi qua đêm với người đàn ông khác. Ông cũng khẳng định chưa bao giờ làm gì hại đến người vợ một thời như lời cô tố cáo.

Ông Trường Chinh (giữa) khẳng định không bạo hành vợ.
Ông Trường Chinh (giữa) khẳng định không bạo hành, đe dọa, khủng bố tinh thần vợ cũ và gia đình.

 

Việc Diễm Hương tố cáo bị chồng đánh xảy ra không lâu sau khi cô bị phát hiện đã có chồng. Cuối tháng 2, một tờ đơn ly dị của Diễm Hương và chồng lan truyền trên mạng. Diễm Hương bị chỉ trích mạnh mẽ vì lừa dối dư luận, đi thi Miss Universe 2012 khi đã kết hôn. Trước khi sự việc bị phát giác, người đẹp chưa bao giờ thừa nhận có chồng.

Những lùm xùm về đời tư và đạo đức nghề nghiệp khiến Diễm Hương bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  cấm biểu diễn (hình phạt này đang được cân nhắc hủy bỏ). Nhà sản xuất của bộ phim "Mỹ nhân Sài Gòn" thay vai diễn của cô cho diễn viên Ngân Khánh.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sai phạm của Diễm Hương, ngày 1-4, công ty Vinpearl - đơn vị tổ chức Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 - tiếp tục gửi công văn thứ hai lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhờ cơ quan chức năng hướng dẫn cách thức xử lý sai phạm của Diễm Hương.

Công văn này khẳng định, sau khi đơn vị tổ chức rà soát lại đề án thực hiện cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã không tìm thấy quy định nào về việc ban tổ chức hay đơn vị tổ chức được thẩm quyền đề ra hình thức xử lý thí sinh sai phạm. Vinpearl cũng không tìm thấy quy định pháp luật hay văn bản nào hướng dẫn thủ tục cho việc đề ra hình thức xử lý thí sinh như ở trường hợp của Diễm Hương.

Hiện các lãnh đạo của Cục vẫn chưa lên tiếng trả lời về nội dung công văn thứ hai của đơn vị tổ chức Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010.

Trước đó, ngày 21-3, Vinpearl gửi công văn lên Bộ và Cục đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn cụ thể cách xử lý vi phạm của Diễm Hương trong việc khai gian tình trạng hôn nhân để dự thi Miss Universe 2012. Hồi đáp công văn này, Cục cho biết, mọi trách nhiệm và quyền hạn giải quyết các công việc phát sinh sau cuộc thi là của đơn vị tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo