Dù chương trình cuộc họp mới diễn ra được một nửa nhưng MC Tuấn Anh (Én vàng 2008) đã cáo lỗi là phải đi trước với lý do “hôm nay, em có tới 3 sô” (làm MC cho 3 chương trình trong một ngày). Với một tên tuổi MC chưa được nhiều người biết đến như Tuấn Anh mà còn phải chạy sô như thế, dễ hiểu vì sao những MC có thương hiệu như: Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa, Quyền Linh,... hay gần đây là Anh Quân, Hồng Phượng,... không còn thời gian để nghỉ.
Người dẫn chương trình không chuyên đang chiếm đến 50% công việc dẫn chương trình của làng giải trí Việt
Nhu cầu cao
Đây là một thực tế và là nhu cầu hoàn toàn có thật khi lượng chương trình tăng đột biến trên hàng trăm kênh truyền hình đang đua nhau phát sóng. Cuộc chạy đua giành khán giả của các kênh truyền hình đã khiến cho việc săn lùng những gương mặt MC ăn khách càng ráo riết. Điều đó phần nào đẩy nghề MC trở thành nghề có giá hiện nay.
Không kể cuộc thi tìm kiếm MC định kỳ của Đài Truyền hình TPHCM diễn ra từ nhiều năm qua, thời gian gần đây cũng đã có hàng loạt cuộc thi tìm kiếm MC: Cầu vồng của Đài Truyền hình VN (tìm kiếm tài năng trẻ ở 7 lĩnh vực, trong đó có người dẫn chương trình); thi tuyển MC của kênh YAN TV, Yeah 1 TV...
Ngày 5-8, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết 1 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009, diễn ra tại Nhà hát Truyền hình Đài Truyền hình TPHCM. |
Thực lực còn kém
Với tình hình hiện tại, thật khó để có thể tìm kiếm những MC thật sự xuất sắc. Bởi VN vẫn chưa có nơi đào tạo nghề này một cách chính quy. Trong khi đó, MC có trình độ chuyên nghiệp không chỉ có khả năng chuyên môn, kiến thức sâu rộng mà còn phải có nhiều kinh nghiệm ứng phó sáng tạo với mọi tình huống trên sân khấu.
Để có thể trở thành một MC được yêu thích như hiện tại, Ryan Seacrest đã có gần 10 năm làm nghề dẫn chương trình truyền hình, radio, sản xuất chương trình và 7 năm làm MC cho cuộc thi American Idol. Hay MC Thanh Bạch trở thành người dẫn chương trình hàng đầu của Việt Nam là nhờ được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài, có thể thích ứng với nhiều loại chương trình khác nhau cùng kinh nghiệm thâm niên hoạt động nghề của anh.
Trong khi đó, hầu hết MC trẻ hiện nay không có thời gian và môi trường tốt để rèn luyện kỹ năng vì phải đáp ứng tình trạng quá khan hiếm MC. Đó cũng là lý do dù xuất hiện khá nhiều trên các chương trình truyền hình nhưng rất nhiều MC không thể khẳng định tên tuổi của mình trong lòng công chúng. Đội ngũ MC ngày càng đông nhưng rất hiếm tìm được một gương mặt đủ sức, đủ tầm.
Cải thiện khâu tuyển chọn Một trong những điểm nổi bật và cũng là thành tích của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 là cuộc tranh tài của các thí sinh đã có “nghề” tại vòng chung kết. Trong đó, phần lớn các thí sinh hiện đang dẫn chương trình tại các phòng trà ca nhạc, các tụ điểm giải trí hay làm biên tập viên, phát thanh viên của các đài truyền hình địa phương, các công ty truyền thông,... Bên cạnh đó, một số thí sinh còn có những thành tích nổi bật trong một lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, điện ảnh...
|
Bình luận (0)