xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Ngoại binh” trong làng giải trí Việt

KIM KHÁNH

Sự góp mặt ngày càng tích cực của những nghệ sĩ, chuyên gia đến từ các nước đã làm phong phú bức tranh showbiz Việt và giúp nhiều chương trình truyền hình thêm hấp dẫn

Người nước ngoài tham gia showbiz Việt không phải là điều gì mới lạ với khán giả Việt Nam. Làn sóng du nhập các chương trình truyền hình thực tế, những game show mua bản quyền nước ngoài cùng xu hướng hợp tác quốc tế trong điện ảnh, âm nhạc... vài năm trở lại đây đã mang đến ngày càng nhiều cơ hội cho các “ngoại binh” tham gia vào thị trường giải trí tại Việt Nam.
 
img
Biên đạo múa người Anh Rosie Pollard (phải) hướng dẫn thí sinh chương trình Thử thách cùng bước nhảy
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không còn “ông Tây hát tiếng Việt”

Có thể gọi Kyo York, người Mỹ, là nam nghệ sĩ của showbiz Việt, bởi  sô diễn của anh hiện nay không kém những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Xuất hiện trong cả kịch Táo quân của HTV (vai Táo Ngoại quốc) và  chương trình truyền hình Gương mặt thân quen, sắp tới đây, Kyo York sẽ còn góp mặt trong bộ phim Váy hồng tầng 24 của đạo diễn Nguyễn Minh Chung.

Từ lâu đã được biết đến là 1 trong 3 “ông Tây hát nhạc Trịnh” (cùng với Richard Fuller và Lee Kirby), Kyo hoàn toàn không phải là một cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Khi xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí ăn khách, Kyo không còn là “ông Tây biết hát tiếng Việt” gây sự tò mò cho khán giả như ngày nào.

Kyo tâm sự: “Muốn gắn bó với nghệ thuật Việt Nam, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để xóa đi ý nghĩ  mình là “hiện tượng một người nước ngoài hát nhạc Việt”. Tôi theo đuổi nghệ thuật Việt bằng tình yêu với ngôn ngữ và âm nhạc Việt. Tôi đang làm mọi việc bằng sự đam mê và tinh thần nghiêm túc. Khán giả biết đến tôi là vì họ đã từng xem tôi hát và biểu diễn, chứ không phải biết tôi từ một hiện tượng hay một vụ việc ồn ào nào!”.

Khán giả truyền hình thời gian qua cũng từng chứng kiến sự xuất hiện của một “ngoại binh gốc Việt” trên ghế giám khảo cũng như tham gia biên đạo múa cho cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Đó là biên đạo múa người Canada gốc Việt John Huy Trần. Sinh ra trong một gia đình gốc Việt ở Canada, John Huy rất đam mê nghệ thuật nhảy và sau một thời gian thử sức tại Việt Nam, anh đã quyết định ở lại đây lập nghiệp.

Ban đầu, không nói được tiếng Việt nhưng giờ đây, John Huy đã có thể chuyện trò thành thạo. Ngoài công việc mở lớp dạy nhảy, anh thường xuyên được các chương trình truyền hình thực tế như Vietnam Idol, Tìm kiếm tài năng Việt… mời hướng dẫn vũ đạo cho các thí sinh tập luyện trước khi lên sân khấu biểu diễn.

Ngoài âm nhạc và sân chơi giải trí truyền hình, các “ngoại binh” từ lâu cũng đã góp mặt vào nhiều lĩnh vực khác như điện ảnh và thời trang. Người dẫn chương trình (MC) Thanh Bạch cho rằng sự có mặt của những người nước ngoài là một tín hiệu tích cực cho thị trường giải trí Việt Nam. Anh nói: “Theo cách nhìn không chỉ của Thanh Bạch, bản chất của người Việt Nam là hiếu khách và luôn chào đón, tiếp nhận những điều mới mẻ một cách có chọn lọc. Trong công cuộc đổi mới và mở cửa đất nước lâu nay, nhiều người nước ngoài đã đến sống, làm việc tại Việt Nam. Họ mang đến những luồng sinh khí mới và là những bông hoa lạ tô điểm cho vườn hoa nghệ thuật Việt Nam thêm phong phú, nhiều khẩu vị”.

Tích cực sau hậu trường

Thành công của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên có sự đóng góp rất lớn của 2 biên đạo múa người nước ngoài khác cùng làm việc với John Huy Trần. Đó là biên đạo múa người Anh Rosie Pollard và biên đạo múa người Pháp Jean-Aurel Maurice. Với biên đạo múa – vũ công người Anh Rosie Pollard, tính đến nay, cô đã có 3 năm rưỡi sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngoài Thử thách cùng bước nhảy, cô từng cộng tác và hỗ trợ biên đạo múa cho một số ca sĩ Việt Nam, trong đó có Đức Tuấn trong chương trình Đức Tuấn in Paradiso.

Nói về lý do chọn Việt Nam làm điểm dừng chân lập nghiệp, Rosie chia sẻ: “Trước khi đến Việt Nam, tôi cùng người bạn của mình đi du lịch tìm hiểu Đông Nam Á và chúng tôi đều nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước thú vị. Việt Nam có trường dạy khiêu vũ và có rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đang trên đà phát triển. Tôi rất yêu Việt Nam và đất nước các bạn cũng có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình nhảy mới. Với sự ra đời của các chương trình truyền hình và video ca nhạc có kèm vũ đạo, tôi tin rằng nghệ thuật này sẽ còn phát triển hơn nữa”.

Với những chuyên gia nước ngoài như Rosie và Aurel, công việc của họ thầm lặng hơn và ít được khán giả biết đến. Ngoài biên đạo múa, hầu hết các chương trình truyền hình hiện nay đều có sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài trong công tác tư vấn, dựng kịch bản, thiết kế âm thanh, ánh sáng, sân khấu,… Dù không trực tiếp xuất hiện trên màn hình hoặc trước công chúng nhưng sự tham gia của họ cũng góp phần quan trọng làm nên chất lượng cho các chương trình.

MC Thanh Bạch nhận định: “Thanh Bạch được tiếp xúc và làm việc với rất nhiều chuyên gia nước ngoài, những người làm việc phía sau hậu trường. Họ là những người có tài năng, trình độ, kinh nghiệm và hết lòng truyền đạt nhiệt huyết cho ê kíp. Họ rất tâm huyết với nghề, giúp cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới hiện đại nhất trong lĩnh vực showbiz của thế giới hiện nay. Tất cả tạo nên sự giao thoa, giúp các chương trình ngày càng hấp dẫn, thú vị hơn, không chỉ ở trường quay mà còn dành cho khán giả trên truyền hình”.
 

Sẵn sàng làm việc tại Việt Nam

Đó là tâm sự của nhà dựng phim trẻ người Mỹ Vance Null, một “ngoại binh” hợp tác và là “trợ thủ” đắc lực của đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn, trong quá trình quay và dựng phim Lửa Phật, bộ phim đang được kỳ vọng là “bom tấn Việt” dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 8 năm nay. Vance Null từng làm hậu kỳ tại Hollywood và được trao nhiều giải thưởng dựng phim quốc tế dành cho các nhà làm phim trẻ. Với sự tham gia của anh, Lửa Phật hứa hẹn sẽ mang phong cách phim hành động Hollywood.

Vance Null tâm sự: “Tôi sẽ rất vui nếu có thể tiếp tục góp mặt vào những dự án phim mới của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chỉ mới biết đến nền điện ảnh Việt Nam nên cũng chưa thể lên kế hoạch dài hơi. Nếu 6 tháng trước, bạn nói rằng tôi sẽ làm việc cho một trong những dự án phim lớn nhất của Việt Nam, tôi sẽ không tin bạn đâu. Tôi rất cởi mở và sẵn sàng tiếp tục làm việc tại đây nếu có cơ hội. Tôi cảm thấy được hoan nghênh tại đây, các đồng nghiệp rất thân thiện và tôi rất vui khi làm việc cùng họ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo