xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tùng Dương ca "Nhớ mùa thu Hà Nội" trên phố Trịnh Công Sơn

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Những người tham dự lễ gắn biển phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Hà Nội sáng nay 26-8 đều xúc động nghe ca sĩ Tùng Dương hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" nổi tiếng của nhạc sĩ tài hoa.

Sáng nay ngày 26-8, UBND TP Hà Nội đã chính thức làm lễ gắn biển phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà văn Nguyễn Đình Thi tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ).

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện UBND TP, UBND quận Tây Hồ, Hội nhạc sĩ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện của 2 bên gia đình và đông đảo nhân nhân Thủ đô tới dự. Tham dự còn có nhiều văn nghệ sĩ như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn… và sử gia Dương Trung Quốc.

Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nêu rõ việc đặt tên phố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà thơ Nguyễn Đình Thi là niềm vinh dự, tự hào của người dân Thủ đô. Đây là hoạt động tri ân tới 2 người có công lớn trong nền âm nhạc cũng như thơ ca Việt Nam, nhắc nhở nhiều thế hệ không quên những tài sản vô giá của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi để lại.

Đặc biệt, trong lễ gắn biển phố Trịnh Công Sơn, ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã trình diễn bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến rất nhiều người tham gia buổi lễ xúc động.

Bà Hoàng Thị Mai (47 tuổi, người dân sống trên phố Trịnh Công Sơn) cho biết: “Vốn là người yêu nhạc Trịnh, giờ được sống trên con phố mang tên ông thật sự tôi rất xúc động và tự hào. Việc đặt tên đường để ghi nhận tưởng nhớ, vinh danh đến tài năng nhân cách để thế hệ sau còn nhớ mãi đến là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của lãnh đạo TP Hà Nội”.

Được biết Hà Nội là TP thứ ba trên cả nước có đường phố mang tên cố nhạc sĩ tài danh họ Trịnh, sau TP Huế và TP HCM.

Lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu trong lễ gắn biển phố mang tên nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu trong lễ gắn biển phố mang tên nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Toàn cảnh buổi lễ gắn biển phố mang tên nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Toàn cảnh buổi lễ gắn biển phố mang tên nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đại diện UBND TP, UBND quận Tây Hồ, Hội nhạc sĩ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện gia đình nhà thơ, văn Nguyễn Đình Thi cùng dự lễ gắn biển

Đại diện UBND TP, UBND quận Tây Hồ, Hội nhạc sĩ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện gia đình nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đình Thi cùng dự lễ gắn biển

Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trên con đường Nguyễn Đình Thi

Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trên con đường Nguyễn Đình Thi

Phố Nguyễn Đình Thi vừa được đặt tên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài (đối diện nhà số 2). Đoạn đầu đường đi qua cửa sau trường THPT Chu Văn An.

Phố Nguyễn Đình Thi vừa được đặt tên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài (đối diện nhà số 2). Đoạn đầu đường đi qua cửa sau trường THPT Chu Văn An.

Sau đó, lãnh đạo chính quyền, đại diện gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cùng đông đảo người dân đến làm lễ gắn biển phố mang tên Trịnh Công Sơn.

Sau đó, lãnh đạo chính quyền, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng đông đảo người dân đến làm lễ gắn biển phố mang tên Trịnh Công Sơn.

Cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Ca sỹ Tùng Dương và nghệ sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn đã trình diễn bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tại ngay con phố mang tên ông khiến rất nhiều người tham gia buổi lễ xúc động

Ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn đã trình diễn bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại ngay con phố mang tên ông khiến rất nhiều người tham gia buổi lễ xúc động

Đường Trịnh Công Sơn dài 900 m, rộng 9,5-12 m, kéo dài từ ngã 3 ngõ 612 Lạc Long Quân giao với dốc ngã 3 đê Âu Cơ (quận Tây Hồ)

Đường Trịnh Công Sơn dài 900 m, rộng 9,5-12 m, kéo dài từ ngã 3 ngõ 612 Lạc Long Quân giao với dốc ngã 3 đê Âu Cơ (quận Tây Hồ)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo