xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Viên ngọc đen” Lupita Nyong’o chiến đấu bảo vệ voi

M.Khuê (Theo Nation)

(NLĐO) – Nữ diễn viên Lupita Nyong’o, còn gọi là “viên ngọc đen”, từng chiến thắng giải Oscar nhờ vai diễn trong phim “12 năm nô lệ”, trở thành đại sứ toàn cầu chống nạn tàn sát voi lấy ngà.

Ngày 30-6 (giờ địa phương), Lupita xuất hiện lần đầu tiên tại quê hương Kenya kể từ khi đoạt giải Oscar, với tư cách là một đại sứ của WildAid (tổ chức cứu trợ động vật hoang dã) và tập trung vào chiến dịch chống việc tàn sát đàn voi lấy ngà bán.

 

Lupita bảo vệ voi
Lupita bảo vệ voi

 

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Villa Rosa Kempinski, Lupita gặp gỡ các nhà bảo tồn, doanh nghiệp và báo chí. Cô có bài diễn thuyết ấn tượng kêu gọi mọi người chung tay chống săn trộm, tàn sát voi. Lupita chia sẻ cô tự hào là người Kenya, tự hào trở thành đại sứ toàn cầu bảo vệ voi. “Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn và hành động nhiều hơn để cứu lấy đàn voi” – Lupita kêu gọi.

 

Cô trở thành đại sứ toàn cầu thuộc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã

Cô trở thành đại sứ toàn cầu của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã

 

Nữ diễn viên này chia sẻ chuyến thăm tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về voi Amboseli Trust for Elephants và Trung tâm David Sheldrick, nơi duy nhất ở Kenya nhận chăm sóc voi con từ khắp nơi trên đất nước, nằm trong Công viên quốc gia Nairobi. Cô xúc động kêu gọi mọi người đến thăm những nơi này để hiểu thêm về voi, trải nghiệm cảm giác thân thiết, gần gũi với loài động vật này.

Lupita Nyong’o sinh ra tại Mexico nhưng mang trong mình hai dòng máu Mexico - Kenya bởi mẹ cô là người Mexico, còn bố cô là một cựu Bộ trưởng y tế từng làm việc trong chính phủ Kenya. Chưa đầy một tuổi, Lupita đã được bố mẹ đưa về Kenya sinh sống và gắn bó với đất nước lục địa đen này cho đến năm 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Hampshire với tấm bằng cử nhân nghiên cứu phim và kịch nghệ, cô trải qua nhiều năm làm việc trong đội ngũ sản xuất các bộ phim Mỹ như The Constant Gardener, The Namesake, Where God Left His Shoes… và tham gia sản xuất một số video ca nhạc.

 

Lupita trong phim 12 năm nô lệ
Lupita trong phim 12 năm nô lệ

 

Vẫn với quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn, Lupita tiếp tục đăng ký học diễn xuất tại Trường kịch nghệ của Đại học Yale. Tại đây, tài năng của cô bộc lộ với hàng loạt vai diễn trong các vở kịch kinh điển mà đỉnh cao là giải Herschel Williams do ĐH Yale trao tặng cho “sinh viên có khả năng nổi bật” trong niên khóa 2011-2012. Cô tốt nghiệp ĐH Yale năm 2012 với tấm bằng MFA (Thạc sĩ nghệ thuật).

 

Sung sướng khi chiến thắng Oscar

Hạnh phúc khi đoạt giải Oscar

 

img

 

Niềm vui hơn đến với Lupita khi vai diễn trong phim 12 năm nô lệ mang về cho cô tượng vàng Oscar lần thứ 86 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Không chỉ thành công trên màn ảnh rộng, Lupita mà còn trở thành một “nữ hoàng thảm đỏ” của mùa giải thưởng đầu năm 2014 với gu trang phục đẹp tinh tế được nhiều trang mạng uy tín ca ngợi.

Sau phim 12 năm nô lệ, Lupita tham gia phim Non-Stop, Star Wars: The Force Awakens, Queen of Katwe...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo