xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bức xúc về mức án tù của nhà sản xuất chương trình “Produce 101”

Minh Khuê (Theo Allkpop, Soompi)

(NLĐO) – Công chúng Hàn Quốc tiếp tục bức xúc, cho rằng nhà sản xuất Ahn Joon Young bị kết án quá nhẹ dù đã gian lận, thao túng phiếu bầu của các chương trình thực tế sống còn “Produce 101”.

Allkpop thông tin ngày 11-3, Tòa án Tối cao không thay đổi phán quyết của bản án sơ thẩm. Do đó, Ahn Joon Young vẫn nhận bản án 2 năm tù giam và phải nộp phí phạt 37 triệu won.

Giám đốc sản xuất của chương trình là Kim Yong Beom bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam. Ngoài ra, một trợ lý, 5 giám đốc điều hành và một số nhân viên của các công ty giải trí – những người cùng bị truy tố chung với nhà sản xuất Ahn Joon Young - bị kết án 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế.

Bức xúc về mức án tù của nhà sản xuất chương trình “Produce 101” - Ảnh 1.

Nhà sản xuất Ahn Joon Young

Ngay sau khi thông tin về mức án Ahn Joon Young được lan tỏa, công chúng Hàn Quốc bức xúc, cho rằng án phạt tù vẫn quá nhẹ, thiếu tính răn đe. Dân mạng bình luận: "Chúc mừng anh ta! Nhưng không phải anh ta nên ở tù ít nhất 7 năm sao?", "Anh ta nên ở tù lâu hơn vì đã lừa dối cả quốc gia theo đúng nghĩa đen", "Anh ta đã lừa đảo!", "Tôi ghét anh ta", "Hai năm là quá ít so với hành vi phạm tội của anh ta"…

Bức xúc về mức án tù của nhà sản xuất chương trình “Produce 101” - Ảnh 2.

Loạt chương trình thực tế sống còn từng vô cùng thành công

"Produce 101" là chương trình truyền hình thực tế sống còn thuộc chuỗi chương trình "Produce" được phát sóng trong năm 2016. Công chúng sẽ "đào tạo" nên một nhóm nhạc bằng cách lựa chọn từng thành viên trong số 101 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí cũng như định hướng phong cách cho nhóm, chọn bài hát ra mắt và kể cả tên nhóm. 

Chương trình có kinh phí đầu tư 81,3 tỉ đồng, thành công lớn tạo đà cho loạt chương trình sau xuất hiện như "Produce 48", "Produce X 101" trước khi bị phanh phui gian lận, thao túng phiếu bầu.

Đứng trước áp lực dư luận, Ahn Joon Young và Kim Yong Beom đã thừa nhận việc thay đổi kết quả của hai chương trình là "Produce 48" (mùa 3) và "Produce X 101" (mùa 4). Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhóm nhạc thần tượng được thành lập từ sau các chương trình này.

Ahn Joon Young đã nhận tội ở phiên tòa sơ thẩm, bị kết án 2 năm tù giam cùng mức phạt 37 triệu won. Tuy nhiên, nhà sản xuất này sau đó kháng cáo, mong giảm nhẹ án phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo