xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hấp dẫn sân khấu thiếu nhi mùa hè 2022

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Nhiều chương trình nghệ thuật, những vở diễn đặc sắc trên sân khấu cả nước đã sẵn sàng để phục vụ khán giả nhí trong mùa hè năm nay

Ngày 25-5, chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 33 của Sân khấu IDECAF với vở diễn "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Đại chiến nàng tiên cá" (kịch bản Quang Thảo, đạo diễn Vũ Đình Toàn) đã được diễn phúc khảo. Dự kiến vở này sẽ được công diễn vào đầu tháng 7 nhưng hiện nay 13.000 vé của 13 suất diễn đã bán hết.

"Khung giờ vàng"

Tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ chào đón mùa hè 2022 với các chương trình "Mùa hè yêu thương" được dàn dựng sinh động, hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Đặc biệt ngoài các suất diễn trong tuần, năm nay Nhà hát Tuổi trẻ dành hẳn "khung giờ vàng" vào tối thứ bảy hằng tuần để trình diễn chương trình thiếu nhi.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng vừa ra mắt vở xiếc "Chúa tể rừng xanh" phục vụ các em thiếu nhi và cũng sẽ diễn vào dịp cuối tuần trong khung giờ vàng. Vở diễn gồm 3 phần: "Ngày hội tranh tài", "Lên ngôi chúa tể", "Ngôi nhà chung" - nêu cao chủ đề tôn vinh lòng nhân ái và tình đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

Hấp dẫn sân khấu thiếu nhi mùa hè 2022 - Ảnh 1.

Một cảnh trong chương trình “Ngày xửa, ngày xưa” lần thứ 33 của Sân khấu IDECAF sẽ diễn tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 1-7

Vở xiếc "Chúa tể rừng xanh" được dàn dựng hoành tráng, xen lẫn giữa các cảnh trong vở là các tiết mục xiếc thú ngộ nghĩnh như: mèo, dê, trâu, khỉ, lợn, chó, ngựa, vẹt và những màn biểu diễn trượt patin, ảo thuật, tung hứng, lắc vòng, đế kiếm trên lưng trâu, đu quay, đu dây, thăng bằng trên dây thép chùng, quay thảm… hứa hẹn mang lại nhiều thú vị cho khán giả thiếu nhi.

Tại TP HCM, chương trình "Mekong show" của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam được thiết kế, dàn dựng phù hợp với trẻ em như tăng cường sự tương tác, trải nghiệm thực tế, giúp các khán giả nhí tìm thấy sự hứng thú qua từng tiết mục.

Nhà hát Trần Hữu Trang với chương trình mang chủ đề "Ước mơ của em", trong đó có trích đoạn "Thánh Gióng" là một tiết mục đặc sắc dành cho khán giả thiếu nhi. Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM sẽ công diễn vở "Bộ lạc nanh trắng" của đạo diễn trẻ Huy Hoàng vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Đây là một sản phẩm kịch thiếu nhi đặc sắc trong mùa hè 2022.

Theo NSND Trần Minh Ngọc, sự đầu tư xứng tầm nhiều sản phẩm phục vụ thiếu nhi trong mùa hè năm nay sẽ giúp các khán giả "nhí" hiểu hơn về sân khấu và các loại hình nghệ thuật. "Cú hích này sẽ góp phần tạo nguồn khán giả tương lai, biết thưởng thức trong sự tương tác, hòa mình vào không gian nghệ thuật chứ không chỉ thưởng thức thụ động như bấy lâu nay" - NSND Trần Minh Ngọc nhận định.

Thủ pháp dàn dựng mới lạ

Hầu hết các chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả nhỏ tuổi, trong mùa hè năm nay đều được các đạo diễn đầu tư bằng những thủ pháp dàn dựng mới lạ từ âm nhạc, cảnh trí, trang phục, đạo cụ; xử lý không gian bằng những kỹ xảo của công nghệ hiện đại, tất cả nhằm mang đến cho các em thiếu nhi những chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong dịp hè 2022.

Vở xiếc "Chúa tể rừng xanh" do NSND Tạ Duy Ánh chỉ đạo sản xuất. NSND Tống Toàn Thắng là tác giả và đạo diễn cùng ê-kíp là các nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện, bước đầu đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh khi họ quyết định mua vé cho con em đến xem trong dịp hè này.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết vở "Chúa tể rừng xanh" được dàn dựng mang thông điệp cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh. Tuân thủ theo các công ước của quốc tế về việc hạn chế, chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trên sân khấu xiếc nên các loài thú lớn như voi, hổ, gấu... sẽ không còn xuất hiện trên sân khấu. Thay vào đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã chuyển hướng tập trung phát triển nhiều loại thú nuôi (dê, lợn, chó, mèo, vẹt...) gần gũi với con người.

Đặc biệt, thay thế cho các loại thú hoang dã là phần diễn xuất của các nghệ sĩ mặc trang phục thú hoang dã. Đây là phương pháp tiếp cận mới với khán giả nhỏ tuổi. Cách làm này cũng mang lại những cảm xúc mới, tăng tính hấp dẫn trong giải trí và hiệu quả giáo dục khi nghệ sĩ diễn vai thú sẽ dễ dàng trong việc tương tác trực tiếp với các em.

Tại TP HCM, sau 2 năm lỗi hẹn với khán giả nhỏ vì dịch Covid-19, thương hiệu "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 33 của Sân khấu IDECAF đã gặp lại khán giả nhỏ trong mùa hè năm nay, với vở diễn "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Đại chiến nàng tiên cá". Qua sự dàn dựng chăm chút của đạo diễn Vũ Đình Toàn trên kịch bản của tác giả Quang Thảo, câu chuyện giữa 2 loài tiên cá đen và trắng dưới đại dương mang lại thông điệp bảo vệ môi trường giàu tính nhân văn.

Những thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể, bài học về bảo vệ môi trường, chống lại những điều xấu, khắc phục hạn chế để học tập tốt là chủ đề chung của các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi năm nay.

Làm sản phẩm cho thiếu nhi phải có thủ pháp dàn dựng sắc bén, vừa mang tính giải trí vừa là bài học giáo dục về văn hóa ứng xử, giúp các em nhận thức được cái đẹp, loại trừ cái xấu, cái ác trong cuộc sống” - NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo