xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Yến Thu qua đời vì bệnh ung thư

Thanh Hiệp (ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) – Nghệ sĩ lão thành Yến Thu tạo được nhiều dấu ấn đẹp trên sân khấu cải lương với vị trí đào thương.

Nghệ sĩ Yến Thu qua đời vì bệnh ung thư - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Yến Thu

Nghệ sĩ Yến Thu tên thật Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1948. Sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư, bà đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11 giờ 40 phút ngày 15-3 tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi.

Bà là con gái của ông Bầu Quỳ, người lập gánh hát "Bạch Yến" thập niên 1960 - 1970, được khán giả yêu thích với nhiều vở tuồng tâm lý xã hội và kiếm hiệp. 

Nghệ sĩ Yến Thu theo nghề gia đình, trở thành đào hát, được cha và nghệ sĩ Bạch Yến (mẹ kế) chỉ dẫn nghề nghiệp.

Nhắc đến nghệ sĩ Yến Thu là nhớ đến những vai diễn để đời, đi vào lòng người bằng làn hơi chân phương, mộc mạc và diễn xuất duyên dáng trong các vở như: "Qua cầu thiên lý", "Một phận má hồng", "Gánh hàng hoa", "Nghiệp giáo", "Nợ hồng trần"…

Nghệ sĩ Yến Thu qua đời vì bệnh ung thư - Ảnh 2.

Cáo phó tang lễ Nghệ sĩ Yến Thu

Bà sống giản dị, chân thành với tất cả mọi người. Khi cha của bà là ông Bầu Quỳ và nghệ sĩ Bạch Yến được đưa vào sống tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP, bà đã đến thăm cha và người mẹ kế. Những khi có đoàn khách đến thăm bà đều xung phong hát tặng khán giả. Những chương trình "Đêm rằm ca hát" của Khu dưỡng lão nghệ sĩ, bà cũng hát hết mình.

Nghệ sĩ Hoa Lan (vợ của NSƯT Hùng Minh) cho biết: "Cách đây không lâu, trong lần đến dự chương trình "Nghệ sĩ tri âm" do NSND Kim Cương tổ chức, phát quà Tết cho nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nghệ sĩ Yến Thu tâm sự với tôi đang điều trị bệnh ung thư. Bà biết trước sẽ khó vượt qua nên nắm chặt tay tôi như trăn trối. Bà ra đi đột ngột, để lại nỗi buồn cho những ai đã từng yêu mến tiếng hát trầm ấm của nghệ sĩ Yến Thu".

Trong sự nghiệp làm bầu, ông Bầu Quỳ đã tạo điều kiện cho nhiều nghệ sĩ phát huy tài năng, trong đó có con gái của mình. 

Nghệ sĩ Yến Thu đã không phụ lòng mong mỏi của cha, bà sớm nổi tiếng, tạo được uy tín đối với giới chuyên môn. Một thời gian bà chung sống với nghệ sĩ Hề Sa, nhưng sau đó mối tình tan vỡ. Bà có ba người con nhưng không theo nghề diễn viên. 

Tang lễ của nghệ sĩ Yến Thu được tổ chức tại hẻm 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM (cạnh rạp chiếu phim Quốc Thanh). Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 18-3, sau đó đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo