xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhọc nhằn việc kéo sao ngoại về Việt Nam (*): Muôn kiểu "yêu sách"

THÙY TRANG

"Yêu sách" chỉ là nói vui vì thực tế những yêu cầu đó hoàn toàn chính đáng khi mục tiêu của họ là có một diện mạo cá nhân và cả chương trình hoàn hảo

Mỗi nghệ sĩ quốc tế khi đi lưu diễn đều có những quy tắc đặc biệt của mình. Không có bất cứ ngoại lệ nào nhưng cũng có những yêu cầu khi nghe xong, khán giả trở nên hoang mang.

Chuẩn từ mùi hương

Ngoài những yêu cầu về kỹ thuật thì chủ nhân bản hit Attention, Charlie Puth còn đưa ra những yêu cầu mà người bình thường không nghĩ sẽ có, chẳng hạn như mùi hương trong phòng nghỉ, thức ăn theo đúng sở thích. Thật ra đây là những yêu cầu luôn luôn được liệt kê trong các bản hợp đồng của sao ngoại. Thế nhưng, lần đầu khi thấy những yêu cầu này, một số đơn vị tổ chức ở Việt Nam đã "sốc" vì không nghĩ nó lại xuất hiện trong một hợp đồng biểu diễn.

Tuy nhiên, đối với những đơn vị khi đã quá quen với những yêu cầu "nhỏ mà không nhỏ" này, thì không chỉ thấy "bình thường" mà còn nghiễm nhiên chấp nhận nó là một điều khoản hợp lý khi thương thảo. Theo đó, có những yêu cầu của sao ngoại khiến nhà tổ chức chương trình phải mất hàng tháng chuẩn bị mới có thể đáp ứng.

Bằng chứng, nữ ca sĩ Ariana Grande khi đồng ý sang Việt Nam, cô đưa ra những yêu cầu khá khắt khe về nơi ăn, chốn ở, cùng vấn đề an ninh khi lưu trú. Cụ thể, nữ ca sĩ muốn ở khách sạn 5 sao gần nơi biểu diễn và thông tin này phải được bảo mật đến phút chót. Ngoài ra, căn phòng của cô trong khách sạn phải được trang trí với nội thất màu trắng, khăn trải giường màu xám.

Ngoài hành lang khách sạn luôn phải sạch sẽ và có sẵn những món trái cây cô yêu thích như việt quất, mâm xôi, dâu và các loại hạt hữu cơ. Ariana còn yêu cầu chuẩn bị một phòng riêng tại nơi biểu diễn, được trang trí màu tím lavender, là một trong những màu sắc yêu thích của nữ ca sĩ.

Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC) nữ ca sĩ người Mỹ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt qua 5 lớp an ninh. Để bảo đảm độc quyền các tiết mục, phía Ariana Grande yêu cầu BTC không cho khán giả mang các thiết bị thu hình vào sân khấu, kể cả báo chí lẫn nhà tổ chức cũng không được tác nghiệp trong đêm nhạc. Ê-kíp của Ariana Grande sang Việt Nam lần này gồm 85 người, trong đó có thân mẫu của nữ ca sĩ.

Khi giọng ca Liz Mitchell (Boney M) đến biểu diễn tại Việt Nam, một trong những yêu cầu BTC phải đáp ứng là ngôi sao phải di chuyển trên siêu xe như dòng Mercedes S-Class từ S500 trở lên hoặc Audi A8, BMW Series 7, ở khách sạn 5 sao, đi đứng có vệ sĩ bảo vệ, ăn uống phải chỉ định các món... Nhiều đơn vị sản xuất thừa nhận: "Một danh sách dài cả chục trang giấy phải được đáp ứng nếu muốn mời được ngôi sao thế giới biểu diễn tại Việt Nam".

Chuyện ăn ở, an ninh cũng lắm công phu với các thông tin chi tiết được đính kèm trong hợp đồng của nghệ sĩ saxophone Kenny G hay ban nhạc rock huyền thoại Kenny G khi đến Việt Nam biểu diễn. Thực đơn cho từng bữa ăn phải được quản lý tour thông qua trước một tuần, đồ ăn phải do những nhà hàng có tên tuổi chuẩn bị và thương hiệu phải được kiểm chứng. Khách sạn Kenny G ở cũng phải 5 sao và phải được duyệt trước 1 tháng. Xe hơi phục vụ việc di chuyển của ông tại Việt Nam phải thuộc dòng xe cao cấp, đời mới.

Nữ ca sĩ người Anh Joss Stone khi tham gia "Monsoon Music Festival" cũng yêu cầu kỹ lưỡng như không chấp nhận đồ ăn chế biến sẵn, dụng cụ ăn uống không sử dụng đồ dùng một lần. Luôn có đủ nước uống đóng chai, đá sạch, khăn giấy, ly uống nước lạnh… Ngoài ra, BTC cũng phải trải loại thảm chất lượng tốt trên sân khấu khi cô diễn.

Nhọc nhằn việc kéo sao ngoại về Việt Nam (*): Muôn kiểu yêu sách - Ảnh 2.

Sao saxophone Kenny G trong lần biểu diễn ở Việt Nam. (Ảnh: ĐẠI NGÔ)

"Cuộc chơi" nhiều áp lực

Cựu thành viên nhóm nhạc "SNSD Jessica Jung" khi sang Việt Nam đưa ra các yêu cầu: di chuyển với những hãng hàng không của Hàn Quốc; sử dụng dòng xe hơi cao cấp của một hãng ô tô nổi tiếng toàn cầu để đi lại trong quá trình lưu diễn; trước cửa phòng phải luôn có 4 vệ sĩ túc trực, phải có phòng ăn riêng tại khách sạn để tránh bị làm phiền khi dùng bữa.

Bi-Rain khi sang Việt Nam đã yêu cầu: phòng ở tại khách sạn phải được trang bị tiện nghi với ghế sofa rộng để ngả lưng, tủ lạnh với các loại trái cây, nước uống mà anh yêu thích; tại nơi biểu diễn, phải có một phòng riêng đặt gần sân khấu.

Nếu ca sĩ nội biểu diễn chỉ được nhận thù lao sau khi biểu diễn xong thì với sao ngoại, tiền phải vào tài khoản trước và đủ 100% thì sao ngoại mới đồng ý đến Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ tới Việt Nam sẽ có ê-kíp vài chục người đi cùng và bay hạng thương gia. Do đó, chỉ tính riêng tiền vé máy bay cũng tiêu tốn của nhà sản xuất vài tỉ đồng, chưa kể các chi phí về khách sạn, xe cộ đi lại, sân khấu…

Các đơn vị sản xuất cho biết rất khó mời được các sao ngoại thượng thặng như Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry... vì tiền cát-sê lên đến 2 triệu USD, vượt mặt cả mức giá cát-sê của đàn chị Celine Dion. Chưa kể còn có các yêu cầu "khó nhằn" khác. Chẳng hạn như sao Kenny G, ngoài những yêu cầu cao và rất chi tiết về điều kiện đi lại, ăn ở, ê-kíp của Kenny G còn yêu cầu đơn vị mời phải chứng minh được năng lực về tài chính, khả năng thành công của show diễn, công tác thực hiện, truyền thông, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế...

Đoàn của Kenny G sang Việt Nam gồm 12 người, trong đó có 5 nhạc công, một người quản lý, một người phụ trách kỹ thuật, 3 nhân viên phụ trách âm thanh và ánh sáng, 2 nhân viên phụ trách ngoại vụ. Kenny G muốn được đón tiếp từ chân cầu thang máy bay và đi bằng cửa riêng ra khỏi sân bay. Kenny G còn yêu cầu không công bố giờ ông đặt chân đến sân bay Nội Bài để tránh gây sự chú ý.

Những người trong giới cho rằng "cuộc chơi" với sao ngoại là một cuộc chơi lắm áp lực, bởi chỉ cần 1 sai sót hoặc sự cố, show diễn có thể bị hủy và mọi chi phí, kế hoạch đổ bể tan tành. "Họ làm việc chính xác tới từng giây, từng cái ổ điện, phích cắm. Nhờ ê-kíp Việt đi mua cà phê, họ đã có luôn thông tin về địa chỉ mua, loại cà phê nào. Ô tô đến đón mà chậm 1 phút, họ đã hỏi lý do. Ban nhạc đến giờ diễn là đi từ khách sạn ra và lên sân khấu luôn, diễn xong đi về ngay lập tức, không tiếp xúc với bất cứ ai" - nhạc sĩ Quốc Trung thông tin.

Thực tế cho thấy có khá nhiều chương trình của sao ngoại đã hủy trước giờ diễn vì BTC không đáp ứng được một trong những yêu cầu của sao. Chi phí bỏ ra để đón ngôi sao điện ảnh Lee Min Ho (Hàn Quốc) sang Việt Nam đã được công bố lên đến 12 tỉ đồng nhưng chương trình không diễn ra vì không bán được vé.

Sau đêm diễn Backstreet Boys, Công ty Water Buffalo Production cũng gần như mất dấu trên thị trường âm nhạc. Tương tự, sau live concert không thành công của ban nhạc Air Supply ở sân khấu Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), dự án mời sao ngoại của Công ty Việt Top gần như chấm dứt.

Một người trong cuộc bộc bạch: “Tùy vào mức độ “phủ sóng” của các sao nghệ sĩ mà chi phí tổ chức mỗi chương trình sẽ ở con số từ trăm ngàn đến vài triệu USD. Với chi phí này thì việc giá vé lên đến tiền triệu, đôi khi cũng không phải là quá đắt đỏ”.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-7

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo