xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin qua đời

M.Khuê (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Danh ca người Mỹ Aretha Franklin, được tôn vinh là "nữ hoàng nhạc soul", đã qua đời ngày 16-8 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy, thọ 76 tuổi.

Thông tin Aretha Franklin qua đời được người đại diện phát ngôn của bà thông cáo rộng rãi: "Chúng tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự đau đớn lúc này. Chúng tôi đã mất đi chỗ dựa vững chắc trong gia đình. Tình yêu của bà dành cho con cháu, người thân trong gia đình không gì sánh bằng".

Bà Aretha Franklin được xác nhận qua đời vì ung thư tuyến tụy. Vài ngày gần đây, bà được thông báo trong tình trạng nguy kịch, người thân trong gia đình luôn túc trực bên cạnh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần trong khi người hâm mộ cầu nguyện cho danh ca này vượt được bạo bệnh.

Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin qua đời - Ảnh 1.

Aretha Franklin với ngoại hình khỏe khoắn

Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin qua đời - Ảnh 2.

Aretha Franklin khi sức khỏe suy yếu dần

Trước đó, các báo đăng tải thông tin nhiều người nổi tiếng như danh ca Stevie Wonder và chính trị gia Jesse Jackson đã đến thăm bà. Beyonce và chồng cũng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho bà trong đêm nhạc của họ.

Aretha Franklin là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Trong suốt sự nghiệp đồ sộ kéo dài 7 thập kỷ, bà đã tạo dựng nhiều ca khúc đình đám: "Respect, "A natural woman", "Amazing grace", "Young", "Spirit in the dark"... Dù lừng danh với nhạc soul, bà cũng nổi tiếng với các thể loại khác như jazz, rock, blues, pop, R&B...

Aretha Franklin bắt đầu sự nghiệp ca hát ở nhà thờ vào năm 10 tuổi và bắt đầu thu âm những bản nhạc vào 4 năm sau đó. Năm 18 tuổi, bà ký kết hợp đồng với Columbia Records và không thành công như mong đợi. Năm 1966, bà chuyển sang Atlantic Records và gặt hái những thành công thương mại lớn. Đến nay, bà 44 lần được đề cử Grammy, thắng 21 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa.

Từ năm 1961, bà đã có 45 ca khúc lọt vào tốp 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Năm 1987, bà trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên được lưu danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Bà cũng là một trong những ca sĩ biểu diễn trong lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tiểu hành tinh 249516 Aretha được đặt theo tên của nghệ sĩ này để vinh danh bà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo