xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Sống như tia nắng mặt trời"

Thùy Trang thực hiện

Dự án âm nhạc "Sống như tia nắng mặt trời" được thực hiện gấp rút trong hoàn cảnh khó khăn khi hơn 40 nghệ sĩ tham gia dự án ở hai nơi: Mỹ và Việt Nam

Việc thu âm hay ghi hình cũng phải thực hiện từ các clip riêng lẻ quay bằng điện thoại nhưng hiệu quả của sản phẩm vượt ngoài mong đợi. Ca khúc chinh phục người nghe bởi chất lượng nghệ thuật và cả sự ấm áp từ tấm lòng mà ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên nhóm AC&M) và các nghệ sĩ gửi đến khán giả, đất nước Việt Nam thân yêu.

Phóng viên: Anh có thể chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này?

Sống như tia nắng mặt trời - Ảnh 1.

- Ca sĩ - nhạc sĩ ĐÌNH BẢO: Đây hoàn toàn không phải là một dự án được tính trước mà nó bắt đầu bằng một cảm xúc bất chợt, một tình cảm yêu thương, một ước muốn được san sẻ với những khó khăn của người dân TP HCM. Tôi muốn được lan tỏa tình yêu thương, niềm hy vọng đến với họ và ước mong sao tình yêu thương đó được nhân rộng để sưởi ấm con tim mỗi người trong lúc dịch bệnh khó khăn.

.Cảm tác của anh được các nghệ sĩ chia sẻ như thế nào?

- Tôi đã viết nên bài hát này từ những cảm xúc chân thành nhất của tôi dành cho TP HCM và may mắn sao cảm xúc đó đã chạm được trái tim của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ. Đã có hơn 40 người ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau trong và ngoài nước cùng tham gia dự án này. Chính tình yêu thương và lòng nhiệt thành đó đã liên kết những nghệ sĩ chúng tôi lại với nhau để cùng lan tỏa một thông điệp bao dung tình người.

.Thế giới từng có ca khúc "We are the world" chấn động bởi tính nhân văn và hoàn hảo về nghệ thuật. Việt Nam cũng có sản phẩm "Đứa bé" thu hút mọi sự chú ý. Liệu "Sống như tia nắng mặt trời" có làm nên được ý nghĩa đó?

- Điều này thật sự tôi cũng không biết. Tôi đã viết nên bài hát này như sinh ra một đứa con và tự nó có đời sống riêng. Đó không còn là bài hát của riêng tôi mà đã trở thành bài hát của tất cả nghệ sĩ tham gia và của những con tim yêu thương TP HCM, những con tim chan chứa tình người.

.Khó khăn anh gặp phải khi thực hiện dự án này?

- Vì TP HCM đang thực hiện giãn cách nên hầu hết các nghệ sĩ đều phải tự thu âm và quay video tại nhà. Chỉ một số ít nghệ sĩ có sẵn thiết bị thu âm tại nhà, còn lại đều sử dụng điện thoại. Thời gian thực hiện toàn bộ dự án chỉ vỏn vẹn có hơn một tuần lễ, từ sáng tác ca khúc, liên lạc các ca sĩ, nghệ sĩ, chờ đợi họ thu âm, quay video và gửi file lại... cũng mất khá nhiều thời gian. Việc xử lý hậu kỳ thật ra không phải là quá khó đối với tôi và Đỗ An, mà cái khó nhất với tôi trong lúc thực hiện dự án chính là việc chia câu cho từng người. 

Tôi hoàn toàn không biết trước sẽ có những ca sĩ, nghệ sĩ nào đồng ý tham gia nên việc sắp xếp làm sao cho cân đối vị trí, hài hòa về mặt âm nhạc, hình ảnh là khá vất vả. Cũng rất may là tất cả ca sĩ, nghệ sĩ tham gia trong dự án này đều có chung một cảm xúc, một tấm lòng bao dung và một tình yêu dành cho TP HCM nên mọi việc có thể dung hòa với nhau.

Sống như tia nắng mặt trời - Ảnh 2.

Các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia dự án âm nhạc “Sống như tia nắng mặt trời” do ca sĩ Đình Bảo khởi xướng. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

.Trong lúc này, khi vật chất để chống dịch đang rất thiếu thì liệu nghệ thuật có còn cần thiết, theo anh?

- Đối với tôi, đây là một cuộc chiến không có kẻ thù. Chính vì thế, để có thể chiến thắng được nó, người ta cần chính là sức mạnh của ý chí, của nghị lực. Tình yêu thương là một thứ có sức mạnh lan tỏa nhanh chóng nhất, nó có khả năng hàn gắn tất cả vết thương, có thể vực con người ta đứng dậy và bước tiếp. Khi có tình yêu thương, người ta không còn ngại gian nan nguy hiểm để hy sinh cho người khác. Và tình yêu thương là thứ người ta có thể cho đi mà không bao giờ bị cạn kiệt.

Hơn nữa, tôi và tất cả nghệ sĩ đều đã và đang tham gia đóng góp cho những hoạt động cứu trợ của riêng mỗi người nên việc góp thêm một dự án nghệ thuật nhằm động viên tinh thần và ý thức của người dân là hết sức cần thiết.

.Thời gian gần đây, trong một chương trình truyền hình, nhiều giọng ca đã than vãn về cuộc sống ở Mỹ không như là mơ. Riêng Đình Bảo, anh cảm thấy thế nào?

- Giấc mơ thì không ai giống ai. Những người khác có thể họ không tìm được giấc mơ của mình nhưng tôi thì có. Giấc mơ của tôi không phải là tiền tài cao sang hay ăn sung mặc sướng mà là một gia đình nhỏ, đầm ấm, yêu thương. Và tôi đã có được những điều đó.

.Là giọng ca được yêu mến đặc biệt khi còn là thành viên nhóm AC&M, anh có phát huy được sở trường của mình ở Mỹ không?

- Việc hoạt động âm nhạc ở Mỹ không được nhộn nhịp như tại Việt Nam nhưng tôi cũng may mắn có được những khán giả của riêng mình. Họ yêu mến giọng hát và tính cách của tôi. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng đó là những khán giả trung thành.

.Công việc hiện tại của anh là gì?

- Công việc hiện tại của tôi là giảng dạy, sản xuất âm nhạc và chăm con.

.Cuộc sống gia đình anh có "bộn bề" khi đối mặt với đại dịch?

- Khi dịch Covid-19 đến thì cuộc sống của bất cứ gia đình nào cũng có những sự xáo trộn nhất định, gia đình tôi cũng thế. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ cho đời sống tinh thần trong gia đình được ổn định để chống chọi với những diễn biến khó lường của đại dịch.

.Khán giả ở Việt Nam vẫn yêu mến giọng hát Đình Bảo. Vậy anh sẽ trở lại thị trường nhạc Việt chứ?

- Tôi vẫn luôn ước mong một ngày được trở lại trình diễn cho những khán giả của mình tại Việt Nam.

.Anh thấy thị trường nhạc Việt hiện nay thế nào? Liệu có đủ sức tấn công ra thị trường nước ngoài như nhiều người tuyên bố?

- Việc nghệ sĩ Việt muốn phát triển sang các nền văn hóa khác, thị trường khác đối với tôi trước đây không thể được nhưng bây giờ thì hoàn toàn khả thi. Công nghệ phát triển khiến cho khoảng cách của các nền văn hóa trở nên thu hẹp lại và dễ dàng giao thoa với nhau hơn.

.Dạo gần đây, nhiều ca sĩ Việt tìm đến các nhà sản xuất âm nhạc ở Mỹ và một số nơi khác thực hiện sản phẩm âm nhạc của mình. Anh nhận xét thế nào về hiện tượng này?

- Ở đây có 2 trường hợp xảy ra. Một là, nghệ sĩ muốn sản xuất ở Mỹ để sản phẩm của mình đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cần thiết. Hai là, đó là cách để khẳng định thương hiệu về mặt truyền thông.

.Nếu nói đến một nguyện vọng, mong ước thực tế nhất mà anh nghĩ đến là gì?

- Tôi mong ước thế giới có thể khống chế được đại dịch này để cuộc sống người dân bình yên trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo