xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Táo quân" trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ "đô"

Yến Anh

(NLĐO)- Sau 1 năm tạm ngưng, Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2021 chính thức trở lại vào đêm 30 Tết Tán Sửu và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả qua màn trình diễn gây cười của các táo cùng cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu và Ngọc Hoàng.

Táo Quân 2021 tiếp tục có 4 Táo chính, đại diện cho các ngành: Táo Kinh tế (Quang Thắng), Táo Giáo dục (Chí Trung), Táo Xã hội (Tự Long) và Táo Y tế (Vân Dung). Bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu tiếp tục do Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý đảm trách.

Táo quân trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ đô - Ảnh 1.

Câu chuyện chiếc ghế, tham vọng quyền lực, không ai chịu nhường ai khi liên quan đến chức quyền, danh lợi đã được khán giả đón nhận một cách thích thú.

Khác với mọi năm, các Táo năm nay khi lên Thiên Đình đã sớm bị đưa đi cách ly tập trung vì dịch Covid-19. Tại nơi cách ly, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra với các Táo.

Từ đây, những vấn đề nóng được đưa đề cập như việc bổ nhiệm nhân sự, câu chuyện chiếc ghế, tham vọng quyền lực, không ai chịu nhường ai khi liên quan đến chức quyền, danh lợi đã được khán giả đón nhận một cách thích thú.

Thêm vào đó, những câu chuyện thời sự nóng hổi của năm qua cũng được nhắc đến như nỗ lực của toàn xã hội trong "cuộc chiến" phòng chống dịch Covid-19, những câu chuyện bi hài trong mùa dịch như tăng giá thiết bị y tế, tình trạng thông tin bịa đặt, fake news, xấu độc tràn lan trên mạng.

Việc nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ tin giả, thiếu kiểm chứng trong năm qua cũng được Táo Quân đề cập. Chương trình cũng nhắc đến những, hạn chế của ngành giáo dục, những sai sót của SGK tiếng Việt 1.

Táo quân trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ đô - Ảnh 2.

Lâm Vỹ Dạ được đánh giá cao trong lần đầu tham gia Táo quân. Cô được khán giả ghi nhớ với câu thoại "Chúng ta của hiện tại không phải là uống trà xanh"

Khán giả cũng ghi nhận chương trình năm nay rất chịu khó bắt "trend" để mang đến tiếng cười cho khán giả. Ồn ào tình cảm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm cũng được đưa vào chương trình. Khi được hỏi "Trước khi lên đây, quá khứ của em là gì", Lâm Vỹ Dạ trong vai robot được cài đặt trí tuệ nhân tạo trả lời "Anh à, em nghĩ hãy để quá khứ ngủ yên. Chúng ta của hiện tại không phải là uống trà xanh" khiến khán giả rất thích thú.

Điểm nhấn của Táo quân năm nay là màn trình diễn rất thú vị của Táo Kinh tế Quang Thắng. Màn đọc rap "Bigcityboi" phiên bản chế của Táo Kinh tế Quang Thắng được nhiều khán giả nhận xét là dễ thương, ấn tượng nhất chương trình. Dựa trên nền nhạc "BigCityBoi" của Binz và Touliver, phần lời do ê-kíp Táo Quân sáng tạo phản ánh một phần thành tựu kinh tế năm 2020 khi Việt Nam được đánh giá là một trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Táo quân trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ đô - Ảnh 3.

Màn trình diễn rất thú vị của Táo Kinh tế Quang Thắng

Đoạn rap "Trói em bằng tiền bạc / Bao thiên đình kinh ngạc / Năm nay Ngọc Hoàng thương / Chứ mọi năm anh toàn bị phạt" cùng câu chốt "Big kinh tế boi, big kinh tế boi" được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng ghi lại những câu thoại đáng nhớ của chương trình như "Đã xấu lại còn xa. Đã Corona còn hay giao tiếp" nhằm phê phán những người cố tình giấu thông tin dịch bệnh khiến Covid-19 lây lan trong cộng đồng hay "Không lằng nhằng không phải là giáo dục" của Táo Giáo dục Chí Trung.

Táo quân trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ đô - Ảnh 4.

Câu thoại "Không lằng nhằng không phải là giáo dục" của Táo Giáo dục Chí Trung gây bão mạng

"Đã xấu lại còn xa. Đã Corona còn hay giao tiếp", "Măng mọc ở đâu thì mọc. Đừng chọc vào ghế của bố là được" hay "Trên thoáng dưới nhanh. Theo phe trung thành. Ăn chia sòng phẳng" đề cập đến tình trạng chạy chức chạy quyền, tham quan lũng loạn các địa phương cũng được cư dân mạng rất thích thú.

"Tiền không phải là tất cả. Không có tiền vất vả em ơi" châm biếm thói xu nịnh, vấn nạn "quà quê" cũng được ghi nhận là một trong những câu thoại hay của Táo quân năm nay.

Năm nay, sự xuất hiện lần đầu của Lâm Vỹ Dạ trong "Táo Quân" cũng được ghi nhận là điểm sáng trong chương trình. Tuy lần đầu xuất hiện nhưng Lâm Vỹ Dạ cho thấy sự nỗ lực của cô cho vai diễn. Nhiều khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ tung hứng rất tự nhiên, không chút e ngại nào trước dàn diễn viên gạo cội như Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Quốc KHánh… Đặc biệt, trong chương trình này, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn nói bằng giọng Bắc, không phải giọng thật của cô.

Táo quân trở lại: Lợi hại nhưng chưa đủ đô - Ảnh 5.

Lâm Vỹ Dạ cho thấy sự nỗ lực của cô cho vai diễn

Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ với báo chí cô không có nhiều thời gian tập luyện cùng các nghệ sĩ Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung trước khi ghi hình. …, vì thế nữ nghệ sĩ phải tập trung cao độ khi diễn, đặc biệt khi cô rất kém học thuộc lòng và phải nói hoàn toàn bằng tiếng Bắc. May mắn là nữ diễn viên được các đàn anh chị trong "Táo Quân" hỗ trợ nhiệt tình giúp cô thoải mái tung hứng.

Tuy nhiên, có thể do quá kỳ vọng, nhiều khán giả bị hụt hẫng vì Táo quân đã không được như mong đợi trong lần trở lại. Không ít khán giả cho rằng Táo quân ôm đồm quá nhiều nội dung nên đề cập mỗi thứ một chút, chưa thật sự sâu sắc. Ngay cả chủ đề được đề cập nhiều lần là công tác nhân sự với câu nói khá hay "công tác nhân sự lật cánh đánh đầu" khá hay cũng chưa "tới", chưa "đã".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo