xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Món quà đặc biệt cho những em bé mắc Covid-19

Quang Luật

Thay vì được bố mẹ đưa đi chơi hoặc mua quần áo mới nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, các em bé được y - bác sĩ (BS) tặng quà, chăm sóc trong khu vực "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ba mẹ dương tính với virus SARS-CoV-2 nên từ đầu tháng 5, cháu P.P.P (SN 2017) phải đi cách ly cùng bà ngoại, cô ruột tại nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Sau 23 ngày cách ly, 3 lần xét nghiệm âm tính, cháu P. được xác định mắc Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 4.

Một mình trên chuyến xe chuyển viện, cháu P. được đưa đến Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng làm thủ tục nhập viện. Chị Phan Thùy Trang, người chứng kiến sự việc, cho biết lúc cháu P. nhập viện cũng là lúc BV Phổi Đà Nẵng trao quyết định xuất viện cho 4 bệnh nhân khác. Cháu P. vì quá nhỏ, chưa biết được mình đang mắc bệnh nên liên tục chạy đi tìm ba mẹ.

Món quà đặc biệt cho những em bé mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tặng quà cho bệnh nhi Covid-19 trong ngày Quốc tế Thiếu nhi Ảnh: LĐLĐ TP ĐÀ NẴNG

Các nữ điều dưỡng vội vã chạy đến, mặc lại đồ bảo hộ, đeo lại khẩu trang cho cháu, trấn an và đưa cháu vào khu vực điều trị. "Đà Nẵng đang nóng đến 40 độ C, người lớn còn không chịu nổi khi mang đồ bảo hộ huống gì là các cháu nhỏ. Các con còn bé quá, khó tránh khỏi cảm giác bơ vơ, lạc lõng" - chị Trang chia sẻ.

BV Phổi Đà Nẵng đang tiếp nhận, điều trị cho 7 bệnh nhân mắc Covid-19 khác cũng trong độ tuổi thiếu niên - nhi đồng. Trong đó, em nhỏ nhất mới chỉ 6 tháng tuổi. Đối với bệnh nhi Covid-19, BS Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, cho hay BV hạn chế việc dùng thuốc mà chủ yếu chỉ bồi dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho các cháu. Để tránh dùng thuốc, các cháu được theo dõi kỹ càng nhằm phát hiện các dấu hiệu của bệnh, chữa trị ngay từ đầu.

Với những trẻ có bố mẹ đi cùng, BV sẽ hướng dẫn quy định về chăm sóc - phòng dịch. Còn những cháu bố mẹ không vào chăm nuôi được, các điều dưỡng sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò "mẹ hiền". Cháu P. hiện đã được xếp ở chung với bố.

Ngoài thời gian thăm khám bệnh nhân Covid-19, các y tá trong BV còn gói thêm nhiều quà tặng cho các bệnh nhi đặc biệt trong ngày Quốc tế Thiếu nhi. "Mỗi ngày, các anh chị điều dưỡng đều thăm hỏi, tặng quà và chơi cùng các cháu. Đó là sự quan tâm của người lớn, của xã hội với trẻ em. Mong rằng những cố gắng của y - BS BV Phổi sẽ giúp các cháu bớt cảm thấy thiệt thòi, yên tâm cùng các cô chú vượt qua dịch Covid-19" - BS Phúc nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo